MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 tăng vọt sau các báo cáo khả quan

15-01-2014 - 08:09 AM | Tài chính quốc tế

TTCK Mỹ tăng điểm với chỉ số Standard & Poor’s 500 có phiên tăng điểm mạnh nhất trong năm 2014.

Nguyên nhân là do các báo cáo tốt hơn dự báo về doanh số bán lẻ và hoạt động sáp nhập, báo hiệu niềm tin vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Kết thúc phiên hôm qua (14/1), chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, lên 1.838,88 điểm – tăng mạnh nhất kể từ ngày 18/12/2013 và lấy lại được gần hết số điểm đã mất trong phiên trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7%, lên 16.373,86 điểm. Tổng cộng có 6,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 7,7% so với mức trung bình 30 ngày. 

Tất cả 10 nhóm của chỉ số S&P 500 đều tăng điểm với chỉ số Morgan Stanley Cyclical Index đo lường diễn biến của các cổ phiếu nhạy cảm nhất với diễn biến của nền kinh tế tăng 1,4%. 

Chỉ số Dow Jones Transportation Average gồm các công ty vận tải tăng 1,3% - cao nhất kể từ ngày 16/10 năm ngoái. Cổ phiếu của Microsoft Corp., Visa Inc., 3M Co. và Walt Disney Co. Tăng ít nhất 1,6%. Nhóm cổ phiếu công nghệ tăng 1,9%. 

Báo cáo cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,2% sau khi tăng 0,4% trong tháng 11. Trước đó các chuyên số kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg chỉ đưa ra dự báo tăng 0,1%. Không tính xe hơi, nhu cầu tăng mạnh nhất trong gần 1 năm. 

Nhà đầu tư đang theo dõi các số liệu kinh tế để đoán biết về tốc độ cắt giảm chương trình kích thích của Fed. Sau cuộc họp ngày 28 – 29/1 tới, Fed sẽ có thông báo tiếp theo. 

Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Charles Plosser cho biết chương trình kích thích nên kết thúc vào cuối năm nay bởi nền kinh tế đã vững vàng hơn so với một vài năm gần đây. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên