MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 tiếp tục cao nhất mọi thời đại

31-05-2014 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu và điện nước tăng mạnh nhất.

TTCK Mỹ tăng điểm với các chỉ số chính đều lập kỷ lục mới. Các cổ phiếu điện nước và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng điểm và nhà đầu tư thận trọng xem xét các số liệu cho thấy đà phục hồi thất thường của nền kinh tế Mỹ. 

Kết thúc phiên hôm qua (30/5), chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,2%, lên 1.923,57 điểm và tổng cộng đã tăng 1,2% trong tuần. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1%, lên 16.717,17 điểm – vượt qua mốc kỷ lục được lập hôm 13/5. 

8 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu và điện nước tăng mạnh nhất (hơn 0,7%). Cổ phiếu của Wal – Mart tăng 1%, lên 76,77 USD trong khi cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc lá Lorillard tăng 3,2%. 

Các cổ phiếu hàng hóa là nhóm duy nhất giảm điểm do giá dầu và đồng đều sụt giảm. Cổ phiếu của U.S. Steel mất 4,6%, xuống còn 23,04 USD, và là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số S&P 500.  
Chỉ số S&P 500 đã tăng tổng cộng khoảng 5,9% kể từ khi các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ và cổ phiếu Internet bị bán tháo và khiến chỉ số này rơi xuống mức thấp nhất 2 tháng hồi tháng 4. Trong tháng 5, S&P 500 cũng giảm tổng cộng 2,1%, đánh dấu tháng giảm thứ 4 liên tiếp. 

Báo cáo hôm qua cho thấy chi tiêu tiêu dùng bất ngờ sụt giảm trong tháng 4, sau khi có tháng tăng mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây. Niềm tin tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm mạnh hơn dự báo trong tháng 5.

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên