MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P bị cấm xếp hạng trái phiếu trong 1 năm

21-01-2015 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

S&P cũng phải bỏ 60 triệu USD để giàn xếp với Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC).

Hãng tin Bloomberg trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết công ty xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng Standard & Poor’s (S&P) sẽ bị cấm thực hiện hoạt động xếp hạng trái phiếu trong một trong những hoạt động kinh doanh đem về nhiều lợi nhuận nhất. S&P cũng phải bỏ 60 triệu USD để giàn xếp với Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC).

Quyết định đối với S&P được nhìn nhận là động thái mạnh tay nhất của SEC đối với các tổ chức xếp hạng – nhóm bị đổ lỗi là đã gây ra khủng hoảng tài chính năm 2008 với việc đưa ra mức xếp hạng quá cao cho các khoản nợ thế chấp đầy rủi ro. Tuy nhiên, thay vì xem xét những chứng khoán được tạo ra trong thời điểm này, SEC đã điều tra về khả năng S&P bóp méo các tiêu chuẩn xếp hạng đối với trái phiếu thế chấp bằng tài sản thương mại phát hành năm 2011.

Với lệnh cấm này, S&P bị cấm thực hiện hoạt động xếp hạng trái phiếu thế chấp bằng tài sản thương mại. Đây là thị trường mà S&P hoạt động sôi nổi nhất vì liên quan đến mọi thứ, từ các trung tâm thương mại đến các tòa nhà chọc trời, đến cả các chứng khoán được bán cho giới đầu tư trái phiếu.

Bộ phận xếp hạng của McGraw Hill Financial Inc. cũng đối mặt với một cuộc điều tra tương tự được thực hiện bởi Tổng chưởng lý New York và Massachuset.

Thanh Thanh

Thu Hương

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên