MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P hạ triển vọng tín dụng của New Zealand xuống mức tiêu cực

22-11-2010 - 11:26 AM | Tài chính quốc tế

Theo S&P, rủi ro lớn nhất đối với xếp hạng tín dụng của New Zealand chính là chất lượng tín dụng của ngành ngân hàng New Zealand đi xuống.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s mới đây đã công bố hạ triển vọng tín dụng của New Zealand xuống mức tiêu cực.

Đồng đôla New Zealand lập tức mất giá sau thông tin trên.

Theo S&P, rủi ro lớn nhất đối với xếp hạng tín dụng của New Zealand chính là chất lượng tín dụng của ngành ngân hàng New Zealand đi xuống.

Xếp hạng tín dụng của New Zealand hiện đang ở mức AA+, mức cao thứ 2 trong xếp hạng của S&P và tính trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương tương đương xếp hạng của Hồng Kông.

Trong bài phát biểu tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương New Zeland nhận xét New Zealand hiện đang trong rủi ro suy giảm kinh tế kéo dài bởi nhu cầu đối với hàng hóa dịch vụ của New Zealand từ phía Mỹ, Anh và Nhật vẫn ở mức quá thấp.

S&P nhấn mạnh đến rủi ro thâm hụt tài khoản vãng lai tăng cao khiến New Zealand phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn từ bên ngoài.

Ông Jarrod Kerr, trưởng bộ phận chiến lược tại Credit Suisse AG ở Singapore, nhận xét: “Kinh tế New Zealand phục hồi quá chậm chạp. Việc bị hạ triển vọng tín dụng là cảnh báo đối với chính phủ New Zealand. Hiện nay, xếp hạng của New Zealand chưa thể bị điều chỉnh giảm.”

Ngân hàng Trung ương New Zealand đã duy trì lãi suất cơ bản ở mức 3% từ tháng 7/2010 đến nay.

Vũ Nguyễn
Theo Bloomberg


ngocdiep

Trở lên trên