MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Summers rút khỏi danh sách chạy đua chức Chủ tịch Fed

16-09-2013 - 07:01 AM | Tài chính quốc tế

Ông cho rằng những diễn biến tiếp theo sẽ tạo nên một cuộc tranh cãi tại Thượng viện và điều này làm tổn hại đến nước Mỹ.

Hãng tin Bloomberg đưa tin cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Lawrence Summers  đã rút tên khỏi danh sách các ứng viên cho chức Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Ông cho rằng những diễn biến tiếp theo sẽ tạo nên một cuộc tranh cãi tại Thượng viện và điều này làm tổn hại đến nước Mỹ. 

“Tôi rút ra kết luận rằng quá trình phê duyệt tại Thượng viện sẽ trở nên gay gắt và không phục vụ cho lợi ích của Fed, của chính phủ cũng như quá trình phục hồi của nền kinh tế”, Summers viét trong một lá thư gửi tới Tổng thống Obama. 

Trong thông báo được đưa ra sau đó, Barack Obama khẳng định ông chấp nhận quyết định của Summers và khen ngợi người đã từng là cố vấn chính sách kinh tế cho ông. “Larry là một nhân vật quan trọng trong đội ngũ cố vấn của tôi trong bối cảnh phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Đại khủng hoảng. Chuyên môn, sự thông thái và khả năng lãnh đạo của Larry đã góp phần không nhỏ cho sự phục hồi của nền kinh tế. Tôi luôn luôn biết ơn Larry”. 

58 tuổi, Summers là một trong ba cái tên mà ông Obama đã đề cập đến là những người có khả năng thay thế cho Ben Bernanke – người có nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 31/1/2014. Hai người còn lại là Janet Yellen (67 tuổi – Phó Chủ tịch của Fed) và Donald Kohn (70 tuổi, trước đây cũng là phó Chủ tịch Fed). 

Từ trước đến nay, Summers vẫn là “lựa chọn yêu thích” của ông Obama. Tuy nhiên, tranh luận về Syria là một điều bất lợi đối với ông bởi những người phản đối Summers có thêm thời gian để gây áp lực. 

Trong một vài tuần gần đây, mặc dù Nhà Trắng Over the last several weeks, as the White House bị cuốn vào vấn đề Syria, các thượng nghị sĩ vấn tiếp tục xem xét liệu họ nên ủng hộ Summers hay Yellen. 

Hồi tháng 7, 20 thượng nghị sĩ (trong đó có 19 nghị sĩ đảng Dân chủ) đã ký vào bức thư ủng hộ Yellen. Nếu được đề cử và chấp thuận, bà sẽ trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Fed. Hầu hết những người phản đối ông Summers lo ngại về việc ông ủng hộ các biện pháp xóa bỏ luật lệ quản lý ngành ngân hàng khi ông làm việc trong nội các của cựu Tổng thống Bill Clinton. 

Sự phản đối ở Quốc hội tăng lên trong tuần trước, khi ba thượng nghị sĩ đảng Dân chủ (đều nằm trong Ủy ban ngân hàng thượng viện) tuyên bố họ sẽ phản đối ông Summers. 

Trước đó, tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin ông Obama đã đề cử Summers vào chức Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, ngay sau đó ông Obama đã lập tức bác bỏ thông tin.

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên