MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Syria bí mật chuyển vũ khí hóa học sang nước láng giềng

13-09-2013 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

"Chúng tôi nhận được thông tin chính quyền Damascus bắt đầu chuyển vật liệu hóa học và vũ khí hóa học tới Lebanon và Iraq. Điều này cực kỳ nguy hiểm".

Ngày 12.9, một viên tướng trong Quân đội Syria Tự do đối lập tố cáo chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad di chuyển vũ khí hóa học ra khỏi đất nước, ngay khi Mỹ và Nga chưa đàm phán xong về đề xuất của Nga đưa vũ khí hóa học Syria đặt dưới sự kiểm soát quốc tế.

"Chúng tôi nhận được thông tin chính quyền Damascus bắt đầu chuyển vật liệu hóa học và vũ khí hóa học tới Lebanon và Iraq. Điều này cực kỳ nguy hiểm" - tướng Salim Idris nói trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN. Ông này bổ sung rằng phe nổi dậy sợ chính quyền Assad sẽ sử dụng số vũ khí này chống lại họ.

Tuyên bố của ông Idris được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Nga và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán ở Geneva về đề xuất của Nga nhằm giúp Syria tránh được cuộc tấn công quân sự. 

Trong một cuộc phỏng vấn khác được phát hôm 12.9, ông Idris nói rằng sáng kiến của Nga nhằm ngăn chặn cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Syria bằng cách buộc Damascus đầu hàng kho vũ khí hóa học "chỉ là lời nói dối và chính quyền Nga, đặc biệt là Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov đang thực hiện trò chơi".

"Họ biết rằng chính quyền Damascus là chính quyền tội phạm" - ông Idris nói trên NPR, cáo buộc Tổng thống Assad "giết hại người dân, sử dụng tên lửa Scud, vật liệu hóa học và lực lượng không quân để hủy diệt".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Idris bác bỏ thông tin trên báo chí Mỹ rằng CIA đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria, nhưng sau đó từ chối bình luận việc phe nổi dậy đã nhận được vũ khí của Mỹ sau nhiều tháng trì hoãn hay chưa. "Chúng tôi nhận được rất nhiều hỗ trợ từ các bạn Mỹ. Chúng tôi nhận được laptop, thiết bị truyền thông, thuốc men và thực phẩm, nhưng tôi không thể nói về vũ khí" - ông Idris nói trên CNN.

Trước đó, một bài báo trên tờ Washington Post ngày 12.9 cho biết những lô hàng vũ khí hạng nhẹ và đạn dược của Mỹ bắt đầu được chuyển đến Syria trong 2 tuần qua.

Trong cả hai cuộc phỏng vấn, ông Idris nói rằng phe đối lập Syria sợ rằng Tổng thống Obama quyết đình trì hoãn việc tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội cho phép Mỹ tấn công Syria để tiến hành thảo luận biện pháp ngoại giao ở Geneva và Hội đồng Bảo an LHQ.

"Các chiến binh đối lập nói với tôi rằng họ không thể hiểu vì sao Nga và Iran ủng hộ chính quyền Assad rõ ràng như thế trong khi bạn bè của chúng tôi lại trì hoãn và do dự" - ông Idris nói.

2 tuần trước, ông Obama nói rằng Mỹ lên kế hoạch tấn công có giới hạn vào Syria nhằm trừng phạt nước này vì sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường, đồng thời cũng nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự.

Trong khi đó, Nga liên tục lặp lại rằng Mỹ không có bằng chứng cho thấy chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công. Syria chỉ thừa nhận có vũ khí hóa học sau khi Nga đưa ra giải pháp đặt vũ khí hóa học Syria dưới sự giám sát quốc tế.

Theo Khánh Minh

huongnt

Lao Động

Trở lên trên