MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao Wells Fargo kinh doanh tốt trong quý 1/2009?

10-04-2009 - 07:34 AM | Tài chính quốc tế

Đây có thể là thông tin khởi đầu cho việc sẽ có thêm một số ngân hàng Mỹ khác công bố kinh doanh có lãi.

Ngân hàng Wells Fargo, ngân hàng cho vay lớn thứ 2 của Mỹ, công bố lợi nhuận cao vượt mọi dự báo của các chuyên gia. Cổ phiếu ngân hàng vì thế tăng điểm mạnh.

 

Lợi nhuận ròng quý 1/2009 tăng 50% lên mức 3 tỷ USD từ mức 2 tỷ USD của 1 năm trước đó. Mức lợi nhuận này tương đương 55 cent/cổ phiếu – gấp đôi so với tính toán của các chuyên gia trước đó.

 

Thông tin lợi nhuận của Wells Fargo ngay lập tức khiến cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng Mỹ tăng điểm mạnh.

 

Đây có thể là thông tin khởi đầu cho việc sẽ có thêm một số ngân hàng Mỹ khác công bố kinh doanh có lãi. Tháng 3/2009, cổ phiếu ngành ngân hàng Mỹ tăng điểm mạnh sau khi Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America thông báo kinh doanh có lãi trong tháng 1/2009 và tháng 2/2009.

 

Phiên giao dịch ngày hôm qua (ngày 09/04) tại thị trường New York, cổ phiếu Wells Fargo tăng điểm mạnh nhất từ ngày 16/07, mức tăng 4,72USD/cổ phiếu tương đương 32% lên mức 19,61USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Wells Fargo hạ 33% trong năm 2009.

 

Ngân hàng Wells Fargo lần đầu trong 8 năm công bố thua lỗ vào quý 4/2008. Năm 2009, ngân hàng hạ cổ tức 85% để tiết kiệm được 5 tỷ USD tiền vốn và thông báo kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm hết sức khả quan.

 

Sau thông báo của một loạt ngân hàng như Bank of America, Citigroup và JP Morgan, thị trường đang hy vọng vào khả năng phục hồi của ngành ngân hàng.


Nguyên nhân khiến công việc kinh doanh của Wells Fargo thuận lợi:


Chi phí cho vay hạ

 

Một khoản thế chấp thời hạn 30 năm với mức lãi suất 4,8% có phải là tốt? Mức lãi suất vay tiền liên ngân hàng hiện nay là 0,2%.

 

Một năm trước đây, với 100USD tiền vay, ngân hàng mất 4USD tiền lãi suất, nay các ngân hàng chỉ còn mất chưa đến 1 USD cũng để vay số tiền trên. Chi phí vay tiền liên ngân hàng đã hạ mạnh hơn chi phí vay tiền của người tiêu dùng.

 

Vì thế khi lãi suất cho vay liên ngân hàng hạ, mức lãi suất áp dụng với người tiêu dùng cũng thấp hơn, công việc kinh doanh trở nên thuận lợi hơn.

 

Số lượng đơn xin cầm cố bất động sản tăng

 

Quý 1/2009, ngân hàng Wells Fargo cấp khoảng 100 tỷ USD các khoản vay thế chấp sau khi số lượng đơn xin cầm cố bất động sản tăng 64% so với quy s4/2008. Số lượng đơn tháng 3/2009 tăng mạnh, đây là dấu hiệu cho thấy mức tăng trưởng có thể tiếp tục kéo sang quý 2/2009.

 

Hoạt động mua nhà hiện đang ở thời kỳ sôi động nhất từ khi thị trường nhà đất sụp đổ năm 2007 hết sức có lợi cho hoạt động của ngân hàng Wells Fargo.

 

Các ngân hàng đang ngồi trên đống tiền

 

Wells Fargo năm trong nhóm các ngân hàng nhận tiền giải cứu của chính phủ để kích thích hoạt động tín dụng. Ngân hàng này nhận 25 tỷ USD từ Bộ Tài Chính.

 

Ngân hàng có quy mô lớn và hoạt động còn ổn định thường hút được lượng tiền gửi lớn hơn bởi khách hàng lo ngại về sự sụp đổ của các ngân hàng nhỏ. Ngoài ra, người ta còn rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán hay nhiều loại hình đầu tư mạo hiểm khác để tránh thua lỗ. Dù Wells Fargo không cung cấp chi tiết về tăng trưởng của hoạt động tiền gửi trong quý 1/2009, tuy nhiên cho biết số lượng tài khoản tiền gửi của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ tăng cao.

 

Ngọc Diệp

Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên