MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc bị rút giấy phép vì gây ô nhiễm

11-08-2014 - 08:56 AM | Tài chính quốc tế

Hồi tháng 3, CNPC nhận án phạt 1,2 tỷ USD và 2 tháng sau bị ngừng tất cả các hoạt động thăm dò. CNPC bị buộc tội thực hiện “những hành động gây hại” cho môi trường.

Chi nhánh ở Tchad của Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã bị rút giấy phép hoạt động sau khi quốc gia này cho rằng CNPC không trả đủ số tiền phạt 1,2 tỷ USD vì đã vi phạm các quy định về môi trường.

Cộng hòa Tchad là một quốc gia ở Trung Phi và là một trong số các quốc gia nghèo nhất và tham nhũng nhất trên thế giới với hầu hết cư dân sống trong cảnh bần cùng nhờ nông nghiệp tự cung cấp. Từ năm 2003, dầu thô trở thành nguồn thu nhập xuất khẩu chính của quốc gia, thay thế công nghiệp bông truyền thống.

Chính phủ Tchad và CNPC đã không đạt được thỏa thuận và do đó CNPC bị tước giấy phép, người phát ngôn của Bộ Năng lượng Tchad trao đổi với Bloomberg qua điện thoại. 

Về phía Trung Quốc, CNPC cho rằng mức phạt 1,2 tỷ USD là quá cao và đã đề nghị thương lượng lại nhưng chính quyền Tchad không đồng ý. Một sắc lệnh được Tổng thống Tchad ký hôm 29/7 nêu rõ tất cả 5 giấy phép của CNPC đều bị rút. 

Hồi tháng 3, CNPC nhận án phạt 1,2 tỷ USD và 2 tháng sau bị ngừng tất cả các hoạt động thăm dò. CNPC bị buộc tội thực hiện “những hành động gây hại” cho môi trường. 

Các vụ ô nhiễm ở phía Nam Tchad đã buộc chính phủ nước này phải ngừng hoạt động khoan của CNPC từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái. CNPC hoạt động ở đây từ năm 2003 và hiện đang sở hữu 60% cổ phần của một nhà máy lọc dầu ở thủ đô Tchad. 


Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên