MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan: Bangkok trong tình trạng khẩn cấp vì biểu tình tăng cao

13-04-2009 - 07:18 AM | Tài chính quốc tế

Thông báo về tình trạng khẩn cấp tại Thái Lan được đưa ra một ngày sau khi người biểu tình tụ tập đông đảo tại thị trấn nghỉ mát Pattaya, buộc hội nghị phải hoãn lại.

Thái Lan chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok. Những người biểu tình chống chính phủ đang đẩy cao những cuộc biểu tình xung quanh thủ đô và yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Thủ tướng nói: “Chúng tôi thông báo tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và cho phép chính phủ khôi phục trật tự, ổn định càng sớm càng tốt. Chính phủ sẽ cố gắng ngăn bất kỳ sự thiệt hại nào có thể xảy đến và hy vọng nhận được sự ủng hộ từ phía công chúng để mang lại hòa bình cho Thái Lan.”

Thông báo về tình trạng khẩn cấp tại Thái Lan được đưa ra một ngày sau khi người biểu tình tụ tập đông đảo tại thị trấn nghỉ mát Pattaya, buộc hội nghị phải hoãn lại. Cuộc biểu tình này gây sức ép buộc Thủ tướng Abhisit từ chức hoặc tiến hành một cuộc bầu cử sớm.

Lãnh đạo các nước thuộc ASEAN theo đúng lịch tiến hành họp với lãnh đạo Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand vào cuối tuần qua tại Pattaya. Tất cả các nhà lãnh đạo đã trở về nước sau khi hội nghị bị hủy.

Ông Abihisit trở thành Thủ tướng vào tháng 12/2008 sau khi những người biểu tình ủng hộ ông đóng cửa sân bay lớn của Thái Lan 8 ngày và tòa án phát hiện đảng cầm quyền trước đây có gian lận trong phiếu bầu cử.

Vào thời điểm đó, sân bay quốc tế Suvarnabhumi và Don Mueang bị đóng cửa và đặt vào tìn trạng khẩn cấp.

Trước cuộc biểu tình đó, ngày 02/09/2008, Thái Lan cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp do tình trạng biểu tình tăng cao tại nước này.

Ngọc Diệp

Theo BangkokPost


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên