MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan: Người biểu tình đổ xô đi mua đồ ăn vì đói

14-01-2014 - 14:48 PM | Tài chính quốc tế

Trên các con phố, nhiều cửa hàng đồ ăn và nước uống nhiệt tình chào đón những người biểu tình, một phần để giúp họ tăng thu nhập.

Trong ngày đầu tiên của chiến dịch “đóng cửa” Bangkok, những người biểu tình đã xếp hàng dài trước các cửa hàng ăn nhanh để “nạp năng lượng”, theo Bangkokpost.

Nhà hàng McDonald’s, KFC, hãng café Starbucks, quầy ăn dạo trên đường phố quanh khu vực biểu tình đều rất đông đúc.

“Chúng tôi dự kiến doanh số bán hàng tại các nhà hàng và quầy ăn của trung tâm MBK chúng tôi trong ngày hôm nay tăng gấp đôi so với ngày thường”, Sakchai Kengkijkosol, giám đốc quản lí MBK cho biết.

Nhiều người biểu tình đổ xô tới ăn trưa tại quầy ăn của MBK từ 11 giờ - 3 giờ chiều. Ông Sakchai cũng cho biết lượng khách trong ngày hôm qua khoảng 89.000 người, ngang tầm ngày cuối tuần.

Phó giám đốc điều hành của hãng kinh doanh đồ ăn Oishi cũng cho biết công ty thu được doanh số lớn, thông thường, doanh số bán hàng ngày thứ 2 thấp nhất trong tuần, tuy nhiên, ngày hôm qua số lượng tương đương ngày cuối tuần.

Một số công ty còn điều thêm nhân viên từ các chi nhánh khác đến Bangkok để hỗ trợ.

Trên các con phố, nhiều cửa hàng đồ ăn và nước uống nhiệt tình chào đón những người biểu tình, một phần để giúp họ tăng thu nhập.

Theo Phạm Linh

huongnt

Tiền Phong

Trở lên trên