MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Thái Lan xét xử 2 nghi can đánh bom Bangkok

24-11-2015 - 14:49 PM | Tài chính quốc tế

Hai nghi can người Duy Ngô Nhĩ bị truy tố với 10 tội danh khi tiến hành đánh bom đẫm máu thủ đô Bangkok hồi tháng 8 khiến 20 người thiệt mạng, hơn 120 người khác bị thương.

Theo Bangkok Post, bản án trên được một tòa án quân sự ở Thái Lan đưa ra ngày 24-11 đối với 2 nghi phạm là Bilal Mohammad và Mieraili Yusufu.

Giới chức Thái Lan cho biết vụ tấn công đẫm máu trên không hề mang động cơ chính trị hay tôn giáo nào mà chỉ là hành động trả thù việc chính phủ nước này triệt phá mạng lưới buôn người của chúng.

Phóng viên Wayne Hay của Al Jazeera từ Bangkok cũng cho hay 2 nghi phạm trên cũng không bị buộc tội khủng bố.

“Họ cố gắng tránh sử dụng từ ‘khủng bố’ bởi lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch và đầu tư nước ngoài của đất nước”.

Cả hai đối tượng trên đã bị giam tại một căn cứ quân sự kể từ khi lần lượt bị bắt giữ hồi tháng 8 và tháng 9.

Họ bị kết án tại tòa án quân sự, nơi có thẩm quyền xét xử các vụ án mang tầm quốc gia kể từ khi giới quân sự nước này bước lên nắm quyền vào tháng 5.

Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính minh bạch của quá trình xét xử, khi toàn bộ phóng viên không được phép bước vào phỏng xử án và cáo trạng được tuyên trước khi 2 nghi phạm bị dẫn đến.

Theo HẢI YẾN

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên