Tháng 2/2010: Ford và GM đi lên, Toyota "xuống dốc"
Tháng 2/2010, Ford vượt qua General Motors về doanh số bán xe lần đầu tiên từ năm 1998.
Tháng 2/2010, doanh số bán xe của Ford tăng 43% lên mức 142.285 xe, con số này tại GM là 141.951 xe.
Ford chưa bao giờ vượt qua General Motors về doanh số bán xe suốt từ năm 1998.
Kết quả kinh doanh của Ford vượt dự báo của giới chuyên gia và bất chấp ảnh hưởng của việc giao thông gián đoạn do bão tuyết.
Doanh số bán xe của General Motors chịu cản trở bởi kế hoạch tái cơ cấu, hãng phải đóng cửa hoặc bán khoảng một nửa thương hiệu tại Mỹ như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu của chính phủ.
Doanh số của Toyota Motor giảm 8,7% xuống mức 100.027 xe, hãng gặp nhiều khó khăn với đợt thu hồi xe trên toàn cầu và buộc phải dừng bán một số mẫu xe.
Honda, Nissan, Hyundai đều công bố doanh số không đạt kỳ vọng của giới chuyên gia.
Chrysler Group LLC cũng công bố lợi nhuận cao hơn kỳ vọng. Tháng 2/2010, doanh số bán xe tăng chưa đầy 1% lên mức 84.449 xe. Như vậy, đây là tháng đầu tiên tính từ tháng 12/2007 doanh số của Chrysler tăng.
Số liệu từ Autodata cho thấy doanh số bán xe ô tô và xe tải nhẹ tháng 2/2010 tăng lên mức 10,4 triệu xe và như vậy có tháng tăng thứ 4 liên tiếp. Doanh số bán xe tháng 2/2009 là 9,2 triệu chiếc, mức thấp nhất từ năm 1981.
Doanh số bán xe tháng 2/2010 thấp hơn so với con số 10,8 triệu chiếc của tháng 1/2010.
Số liệu kinh tế tháng 2/2010 của Mỹ chịu nhiều ảnh hưởng bởi bão tuyết, vì thế khó để nói chính xác về đà phục hồi của kinh tế nước này. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 2/2010 rơi xuống mức thấp nhất trong 10 tháng, đây là dấu hiệu cho thấy người Mỹ có thể hạn chế chi tiêu do lo ngại về triển vọng trên thị trường việc làm.
Theo Dân Trí/Bloomberg
CÙNG CHUYÊN MỤC
Một nước châu Âu muốn giới hạn dân số ở 10 triệu người
15:22 , 09/06/2026