MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thất nghiệp tại khu vực đồng tiền chung châu Âu lên cao kỷ lục

01-02-2012 - 08:39 AM | Tài chính quốc tế

Trong 27 nước thuộc Liên minh châu Âu, hiện có khoảng 23,8 triệu người thất nghiệp.

Tháng 12/2011, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng lên mức cao kỷ lục, như vậy thêm dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế khu vực đồng tiền chung ngày một yếu đi.

Ở thời điểm cuối năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp tại nhóm 17 nước thuộc khu vực sử dụng đồng euro tăng lên mức 10,4%, mức cao nhất tính từ khi khu vực đồng tiền chung bắt đầu có cách đây hơn 1 thập kỷ.

Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12/2011 tăng 0,1% so với tháng 11/2011 và cao hơn gần 1% so với con số 9,5% cùng kỳ.

Trong tháng 12/2011, số lượng người thất nghiệp như vậy tăng thêm 20.000 và đánh dấu tháng tăng thứ 8 liên tiếp, số lượng người thất nghiệp tăng chậm lại so với con số mỗi tháng thêm 100.000 người thất nghiệp tính từ tháng 5/2011.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức giảm từ 5,6% xuống 5,5% trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại phần lớn các nước đang gặp khó khăn với khủng hoảng nợ châu Âu tăng. Đáng chú ý nhất phải kể đến tỷ lệ thất nghiệp tại Bồ Đào Nha tăng 0,4% lên 13,6%; tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp và Ý tăng 0,1% lên 9,9% và 8,9%.

Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người trẻ tuổi hạ 0,1% nhưng vẫn cao gấp đôi so với tỷ lệ thất nghiệp nói chung hiện đang ở mức 21,3%.

Số liệu từ Đức công bố ngày thứ Ba cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Đức tháng 1/2012 giảm mạnh hơn dự báo của giới chuyên gia, từ mức 6,8% xuống 6,7%, mức thấp nhất từ khi tái thiết đất nước vào năm 1991.

Tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu vẫn tiếp tục tăng trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống mức 8,5% trong tháng 12/2011.

Trong 27 nước thuộc Liên minh châu Âu, hiện có khoảng 23,8 triệu người thất nghiệp.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên