MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 2 quan chức cấp cao Trung Quốc ngã ngựa vì tham nhũng

24-11-2015 - 17:33 PM | Tài chính quốc tế

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ra thông cáo cho biết, các công tố viên ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, đã truy tố ông Đàm Lực - cựu Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, về tội nhận hối lộ.

Theo THX và Reuters, ngày 24/11, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ra thông cáo cho biết, các công tố viên ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, đã truy tố ông Đàm Lực - cựu Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, về tội nhận hối lộ.

Cáo trạng nêu rõ, ông Đàm Lực trục lợi cho người khác và nhận "các khoản hối lộ khổng lồ" trong khi còn là thành viên Thường vụ Thành ủy Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam cùng một số chức vụ khác.

Trường hợp của ông Đàm Lực bị phanh phui hồi tháng Bảy khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thông báo quyết định điều tra ông này với cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp."

Cùng ngày, CCDI cũng ra thông cáo cho biết, ông Lý Côn Học - Phó Bí thư Thành ủy Thành Đô, đang bị điều tra do "bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật" - cụm từ thường dùng để chỉ tội tham nhũng. Đây là quan chức cấp cao tiếp theo của Trung Quốc "ngã ngựa" trong chiến dịch chống tham nhũng của chính quyền Bắc Kinh.

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên