Thêm tín hiệu hồi phục của kinh tế Nhật
Quý 2/2009, công ty sản xuất của Nhật trở nên bớt bi quan hơn trước dấu hiệu cho thấy suy thoái kinh tế tệ hại nhất từ thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ Hai dịu bớt.
- 16-06-2009Ngân hàng Trung ương Nhật dự báo lạc quan về triển vọng kinh tế
- 08-06-2009IMF: "Thập kỷ mất mát" của Nhật và bài học cho ngày nay
- 29-05-2009Sản xuất công nghiệp Nhật tháng 4/2009 tăng trưởng tốt
- 27-05-2009Xuất khẩu Nhật tháng 4/2009 có dấu hiệu tích cực
Văn phòng Nội các Nhật và Bộ Tài chính Nhật công bố chỉ số niềm tin doanh nghiệp Nhật quý 2/2009 là -13,2 so với mức -66,3 tháng trước đó.
Chỉ số Nikkei 225 của TTCK Nhật đã tăng 39% sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 26 năm thiết lập ngày 10/03. Nguyên nhân chính là lạc quan về tác động tích cực từ kế hoạch kích thích kinh tế với tổng trị giá 2,2 nghìn tỷ USD của chính phủ khắp các nước trên thế giới, nhu cầu của nước ngoài đối với hàng hoá Nhật hẳn sẽ sớm hồi phục.
Nguyên nhân khác khiến thị trường tăng điểm là kế hoạch giảm thuế và hỗ trợ mua sắm của chính phủ Nhật. Chỉ số lòng tin người tiêu dùng tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng.
Ông Jan Lambregts, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á của Rabobank International in
Kế hoạch 260 tỷ USD kích thích kinh tế của Nhật đang mang lại hiệu quả tốt. Doanh số hàng điện tử tăng 18% từ khi chính phủ đưa ra chương trình khuyến khích người tiêu dùng mua các thiết bị thân thiện với môi trường vào tháng trước.
Tháng 4/2009, sản lượng công nghiệp tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 56 năm. Ngân hàng Trung ương Nhật đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế.
Dù vậy, hai quý suy giảm liên tiếp đã thu hẹp quy mô kinh tế Nhật về thời điểm năm 2003. Xuất khẩu và sản xuất suy giảm 30% so với cùng thời điểm năm 2008.
Theo Bloomberg
Ngọc Diệp