MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường châu Á biến động nhẹ

| | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu các công ty vận tải và dầu giảm điểm. Cổ phiếu hãng viễn thông lớn nhất của Úc tăng bởi dự đoán hãng sẽ tránh được sự chia tách.

Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương không có nhiều thay đổi ở mức 122,70 điểm tại thị trường Tokyo. Số lượng cổ phiếu tăng điểm tương đương số lượng cổ phiếu giảm điểm.

Chỉ số MSCI của TTCK châu Á hiện đã tăng 74% từ mức thấp kỷ lục thiết lập ngày 09/03/2009, khi đó chỉ số này rơi xuống mức thấp nhất tính từ tháng 9/2008 khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật giảm 0,04%. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông không có nhiều biến động. Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc tăng 0,08%. Chỉ số Straits Times của thị trường Singapore tăng 0,48%. Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Trung Quốc hạ 0,66%. Chỉ số Bombay SE Sensitive của thị trường Ấn Độ tăng 0,13%.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tương lai giảm chưa đầy 0,1%. Ngày hôm qua tại thị trường New York, chỉ số này tăng gần 0,2% ở thời điểm đúng 1 năm sau ngày giao dịch ở mức đáy của trạng thái thị trường “con gấu” bởi dự đoán kinh tế Mỹ sẽ hồi phục từ thời kỳ suy giảm tệ hại nhất tính từ Đại Khủng hoảng 1930.

Chỉ số MSCI của TTCK thế giới giảm 42% trong năm 2008, mức hạ sâu nhất trong gần 40 năm, nguyen nhân chính là bởi các tổ chức tài chính thua lỗ tới 1,7 nghìn tỷ USD sau thời kỳ thị trường thế chấp dưới chuẩn sụp đổ, nhà đầu tư vì thế bán tháo cổ phiếu.

Thông tin mới công bố cho thấy thặng dư thương mại Trung Quốc tháng 2/2010 rơi xuống mức thấp nhất trong 1 năm. Nhập khẩu tăng mạnh hơn dự báo của giới chuyên gia. Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ trong vai trò điểm đến của hàng hóa xuất khẩu thế giới.

Theo Dân Trí/Bloomberg,Reuters


ngocdiep

Trở lên trên