Thị trường châu Á đã tăng điểm quá đà?
Cổ phiếu các công ty xuất khẩu Nhật và bất động sản giảm điểm mạnh bởi lo lắng thị trường chứng khoán châu Á thời gian qua đã tăng điểm quá cao so với triển vọng kinh tế thực.
Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống mức 124,62 điểm tính đến 3h chiều tại thị trường Tokyo. Cứ 5 cổ phiếu giảm điểm thì có 4 cổ phiếu lên điểm.
Phiên ngày hôm qua, chỉ số này đóng cửa ở mức cao nhất trong 2 tháng.
Chỉ số Nikkei 225 của
thị trường Nhật giảm 1%. Chỉ số Shanghai Composite của
thị trường Trung Quốc và chỉ số Hang Seng của thị
trường Hồng Kông tăng 0,2%. Chỉ số NZX 50 của thị
trường New Zealand tăng 0,6%. Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc giảm 0,46%.
Chỉ số Standard & Poor’s 500 tương lai giảm 0,1%, chỉ số này tăng 0,6% trong phiên giao dịch ngày hôm qua và đóng cửa ở mức cao nhất từ tháng 9/2008 bởi dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của kinh tế Mỹ hiện chưa tạo ra lạm phát. Báo cáo từ chính phủ cho thấy chỉ số giá sản xuất tháng 2/2010 giảm 0,6%. Các chuyên gia kinh tế đã dự báo chỉ số giá sản xuất tháng 2/2010 giảm 0,2%.
6 tuần vừa qua, chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng điểm bởi nỗi lo về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ trên toàn thế giới giảm bớt, lo lắng liên quan đến vấn đề Hy Lạp giảm bớt và một loạt các công ty công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo của giới chuyên gia.
Đồng yên tăng giá lên mức 123,41 yên/USD từ mức 124,06 yên/USD tại thị trường New York, nhu cầu đối với tài sản an toàn tăng lên bởi những lo ngại liên quan đến vấn đề Hy Lạp và lo lắng Trung Quốc đang tiến hành các biện pháp hạn chế đầu cơ.
Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 9,5% từ mức thấp nhất trong 2 tháng thiết lập ngày 08/02 bởi số liệu về thị trường việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến và cam kết hỗ trợ Hy Lạp của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy khiến thị trường lạc quan.
Theo Dân Trí/Bloomberg,Reuters
CÙNG CHUYÊN MỤC