MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường châu Á tăng điểm nhờ hiệu ứng từ thị trường Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu các hãng ô tô và điện tử tăng sau khi báo cáo cho thấy số lượng người Mỹ thất nghiệp lần đầu giảm.

 Nhà đầu tư lạc quan vào đà phục hồi của thị trường xuất khẩu lớn nhất của khu vực.

Chỉ số MSCI của TTCK châu Á – Thái Bình Dương tăng 0,5% lên mức 124,98 điểm tính đến 4h15 phút tại thị trường Tokyo.

Đồng yên giảm giá so với 12/16 loại tiền tệ lớn, kinh tế Mỹ phục hồi, nhu cầu đối với đồng yên Nhật trong vai trò công cụ đầu tư an toàn giảm bớt.

Giá đồng giao sau 3 tháng tăng 0,5% lên mức 7.524USD/tấn. Chỉ số S&P 500 tương lai không có nhiều thay đổi, chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 0,5% vào đầu giờ sáng tại thị trường London.
 
Niềm tin nhà đầu tư cải thiện bởi số lượng người Mỹ nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu và chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ không có nhiều thay đổi, đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang tăng trưởng mà chưa phải đương đầu với lạm phát cao. Cổ phiếu các công ty xuất khẩu như Sony và Honda tăng điểm mạnh.
 
Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người Mỹ thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 13/03/2010 giảm 5 nghìn xuống 457 nghìn. Còn chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2010 không có thay đổi.
 
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 0,8%, mức tăng cao nhất trong nhóm các chỉ số trên thị trường châu Áu. Cổ phiếu Toyota tăng 1,8%.
Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc tăng 0,7%, cổ phiếu Kia Motors tăng 5,1% sau thông tin hãng này có kế hoạch mở rộng sản xuất tại châu Âu.

Tại thị trường Tokyo, đồng yên giao dịch với đồng USD ở mức 90,43 yên/USD từ mức 90,39 yên/USD tại thị trường New York phien ngày hôm qua. Tỷ giá đối với đồng euro ở mức 123,13 yên/euro từ mức 122,09 yên/euro.


Theo Dân Trí/Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên