MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi tuyển công chức khốc liệt ở Trung Quốc

03-12-2011 - 08:43 AM | Tài chính quốc tế

Kỳ thi này cạnh tranh khốc liệt không kém kỳ thi vào đại học, với tỷ lệ “chọi” trung bình là 1/54.

Gần 1 triệu người Trung Quốc hồi cuối tuần qua đã tham gia kỳ thi tuyển công chức vào các vị trí trong chính phủ cho năm 2012. Kỳ thi này cạnh tranh khốc liệt không kém kỳ thi vào đại học, với tỷ lệ “chọi” trung bình là 1/54.



Kỳ thi tuyển công chức diễn ra đồng thời tại 31 điểm thi trên khắp Trung Quốc hôm 27/11.

Có tổng cộng 970.000 người đã tham gia kỳ thi tuyển thường niên.
 
Năm 2012, các cơ quan chính phủ trung ương tuyển 18.000 vị trí, điều đó có nghĩa là tỷ lệ "chọi" trung bình là 1/54.

Một trong những vị trí cạnh tranh nhất đã ghi nhận 4.000 người đăng ký thi tuyển cho một vị trí tại Uỷ ban dân tộc.

Kỳ thi tuyển công chức tại Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt không kém kỳ thi vào đại học.
 
Kỳ thi này rất công bằng nhưng cũng gây ra áp lực nặng nề cho các thí sinh.

Năm nay, số thí sinh dự thi giảm nhẹ so với con số 1,03 triệu người của năm ngoái do hầu hết các vị trí đòi hỏi thí sinh phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
 
Một giám thị kiểm tra các thông tin của thí sinh.
 
Giám thị giám sát các thí sinh tại một phòng thi ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Nhân viên an ninh sử dụng một thiết bị để kiểm tra các tín hiệu truyền phát khả nghi bên ngoài phòng thi ở Bắc Kinh.
 
Một thiết bị kiểm soát không dây được đặt bên ngoài điểm thi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Nhiều người Trung Quốc coi các vị trí việc làm trong chính phủ là niềm mơ ước do công việc ổn định và được hưởng nhiều quyền lợi như chi phí y tế thấp, được mua nhà giá rẻ và được hỗ trợ chi phí đi lại.
 
Vì thế mà kỳ thi tuyển công chức hàng năm luôn thu hút rất đông người tham gia.




Theo An Bình
Dân Trí/Chinadaily

ngocdiep

Trở lên trên