MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ “hối tiếc” vì vụ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga

14-12-2015 - 11:40 AM | Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 13.12 cho biết, Ankara bày tỏ hối tiếc vì vụ việc với chiếc máy bay Su-24 của Nga, đồng thời hy vọng các “tín hiệu tích cực” từ Mátxcơva trong bối cảnh quan hệ song phương rơi vào khủng hoảng.

Phát biểu trên của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko.

Ông Cavusoglu mô tả cuộc gặp hôm 12.12 với bà Matvienko tại Ashgabat đã đạt được sự “thấu hiểu”.

Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn giảm căng thẳng và giải quyết tất cả các vấn đề trong quan hệ song phương trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều đó đòi hỏi tín hiệu tích cực từ Nga”, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết bên lề các cuộc đàm phán tại Rome về giải quyết tình hình ở Libya.

Trong tháng 11, Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc máy bay nói trên của Nga ở khu vực biên giới nước này với Syria, cáo buộc chiếc máy bay vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 13.12, Chủ tịch Thượng viện Nga Matvienko bày tỏ, bà hy vọng “giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có đáng giá xác đáng về vụ việc và sẽ xin lỗi Nga”.

Theo THẢO NGUYÊN

Lao động

Trở lên trên