MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thổ Nhĩ Kỳ: Yêu cầu Thủ tướng lập chính phủ lâm thời trong 5 ngày

25-08-2015 - 21:03 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trao cho Thủ tướng Ahmet Davutoglu sứ mệnh thành lập một chính phủ lâm thời trước thềm các cuộc bầu cử sớm.

AFP đưa tin Hãng thông tấn chính thức Anatolia cho biết ngày 25/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trao cho Thủ tướng Ahmet Davutoglu sứ mệnh thành lập một chính phủ lâm thời trước thềm các cuộc bầu cử sớm.

Theo yêu cầu trên, trong vòng 5 ngày Thủ tướng Davutoglu phải thành lập một chính phủ lâm thời để đưa Thổ Nhĩ Kỳ tiến tới các cuộc bầu cử trước thời hạn dự kiến vào ngày 1/11 tới.

Tổng thống Erdogan đã trao cho Thủ tướng Davutoglu sứ mệnh lãnh đạo chính phủ lâm thời này tại một cuộc họp tại dinh tổng thống.

Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Thủ tướng Davutoglu dự kiến ra một tuyên bố từ 11giờ GMT và ngày bầu cử 1/11 sẽ được cơ quan bầu cử nước này xác nhận sau đó trong ngày 25/8.

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên