MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ đô Philippines hoá “công viên nước” vì mưa lũ

08-08-2012 - 09:52 AM | Tài chính quốc tế

Mưa như trút nước đã đổ xuống thủ đô của Philippines trong những ngày qua, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và làm tê liệt thủ đô 15 triệu dân.

Hơn 80.000 người đã phải đi sơ tán tới các trung tâm tạm trú khi những cơn mưa lớn, gây ra do gió mùa hàng năm và ảnh hưởng của bão Saola, vẫn tiếp diễn.

Các binh sĩ và nhân viên cứu hộ đang sử dụng xuồng cao su để tiếp dân người dân bị mắc kẹt tại nhà của họ, nhưng một số người từ chối di dờivì lo sợ bị hôi của.

Lũ lụt - có nơi sâu tới cổ tại một số khu vực của Manila - đã khiến các văn phòng chính phủ, trường học và các sàn giao dịch chứng khoán phải đóng cửa. Hệ thống giao thông của thành phố đã bị tê liệt. Đây được xem là trận lũ lụt lớn nhất tại thủ đô Manila kể từ năm 1999.

Trong một vụ việc nghiêm trọng nhất được báo cáo, 9 thành viên của một gia đình đã thiệt mạng sau khi một trận lở đất tấn công các khu nhà ổ chuột ở thành phố Quezon trực thuộc vùng thủ đô Manila.

Chỉ trong 24 giờ qua, lượng mưa tương đương với hơn một nửa lượng mưa trung bình hàng năm trong tháng 8 đã trút xuống thủ đô. Người đứng đầu cơ quan thảm hoạ quốc gia miêu tả tình hình tại Manila giống một “công viên nước”.

Tổng thống Philippines kêu gọi sự hợp tác của người dân, cảnh báo rằng chính phủ không có “khả năng vô hạn” để đối mặt với thảm hoạ thiên nhiên này.

Thủ đô Manila và miền bắc Philippines đã hứng chịu thời tiết xấu liên tiếp kể từ khi cơn bão Saola tấn công nước này hơn 1 tuần trước, cướp đi sinh mạng của trên 50 người.

Ảnh lũ lụt tại Manila:


Một con đường ở ngoại ô Manila biến thành sông.


Cảnh tượng ngập lụt tại quận tài chính Makati của Manila.


Xe buýt di chuyển trên một con phố ngập nước của thủ đô Philippines.




Ở nhiều khu vực, nước ngập sâu đến cổ.









Theo An Bình
Dân trí

lienph

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên