MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tòa án Pháp ra lệnh triệu tập Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde

18-12-2015 - 09:16 AM | Tài chính quốc tế

Tổng công tố viên Pháp cho biết vụ việc trên, vốn đã xảy ra cách đây 20 năm, sẽ do các thẩm phán của Tòa án Công lý Pháp phụ trách.

Ngày 17/12, một tòa án Pháp đã ra lệnh triệu tập Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde tới để đối mặt với một vụ xử liên quan tới vai trò của bà này trong việc chi 400 triệu euro (434 triệu USD) cho doanh nhân Bernard Tapie.

Tổng công tố viên Pháp cho biết vụ việc trên, vốn đã xảy ra cách đây 20 năm, sẽ do các thẩm phán của Tòa án Công lý Pháp phụ trách. Đây là cơ quan chuyên xét xử các vị bộ trưởng vi phạm luật khi còn đương nhiệm của Pháp.

Được biết, bà Lagarde bị cáo buộc lơ là trong vụ kiện liên quan tới doanh nhân Tapie khi còn là Bộ trưởng Tài chính. Bà Lagarde tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định trên của tòa án.

Quyết định trên được đưa ra khá bất ngờ bởi hồi tháng 9, Tổng công tố viên Pháp từng đề nghị cần ngừng các cuộc điều tra chống lại bà Lagarde liên quan tới vụ việc trên./.

PV

Theo Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên