MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Putin: "Chúng tôi đã bị đâm sau lưng"

24-11-2015 - 21:14 PM | Tài chính quốc tế

Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ một thành viên của Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắn hạ một chiếc máy bay quân sự của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin buộc tội Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng lõa với khủng bố khi bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga ở Syria, cảnh báo về “những hậu quả rất nghiêm trọng” đối với quan hệ giữa hai nước.

“Chúng tôi hiểu rằng ai cũng có lợi ích của riêng mình, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép tội ác như vậy diễn ra”, ông Putin nói trong cuộc gặp với Quốc vương Abdullah của Jordan ở Sochi. “Chúng tôi đã bị đâm sau lưng”.

Ông Putin có phát biểu trên sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận 2 chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng máy bay Nga đã vi phạm không phận ở gần biên giới Syria. Sự kiện này khiến các thị trường trên toàn cầu rung lắc.

Trong khi Bộ Quốc phòng Nga từ chối cáo buộc máy bay Nga đã đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định họ đã 10 lần đưa ra cảnh báo trong suốt 5 phút, song chiếc máy bay Nga vẫn tiếp tục vi phạm không phận nước này.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ một thành viên của Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắn hạ một chiếc máy bay quân sự của Nga.

Các đại sứ của 28 nước thành viên NATO sẽ có cuộc họp khẩn cấp trong vài giờ tới tại Brussels để thảo luận về sự kiện này.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bảo vệ không phận của nước này. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Obama nói Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nên đàm phán với nhau và tránh tình trạng căng thẳng. Trong khi đó ông Hollande nói ông và Obama nhất trí đẩy mạnh tấn công nhóm Nhà nước Hồi giáo ở cả Syria và Iraq.

Thanh Thanh

Bloomberg

Trở lên trên