MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota vượt qua GM đứng đầu thế giới lần đầu trong 77 năm

22-01-2009 - 07:52 AM | Tài chính quốc tế

Doanh số toàn cầu của GM năm 2008 là 8,35 triệu xe, còn doanh số của Toyota là 8,97 triệu xe.

Lần đầu tiên trong 77 năm, General Motors để mất vị thế là hãng xe ô tô lớn nhất thế giới.

 

Tình hình kinh doanh của General Motors gần đây khó khăn đến nỗi họ đã phải vay hàng tỷ USD tiền hỗ trợ từ chính phủ để có thể tồn tại.

 

Doanh số toàn cầu của GM năm 2008 là 8,35 triệu xe, còn doanh số của Toyota là 8,97 triệu xe.

 

Năm 2008, số xe bán ra của GM hạ 11% còn lượng xe bán của Toyota hạ 4%. Doanh số toàn ngành ô tô thế giới năm 2008 hạ 3,5 triệu xe. Doanh số ô tô giảm mạnh nhất tại thị trường Mỹ, Nhật và châu Âu.

 

Hãng xe hàng đầu Bắc Mỹ và Nhật vẫn chạy đua sát nút trên từng thị trường. Họ đang chạy đua nhau để tung ra thị trường những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu mới nhất.

 

Theo giám đốc điều hành của GM, GM vẫn chiến thắng Toyota tại thị trường các nước mới nổi như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. 64% doanh số của GM năm 2008 đến từ thị trường ngoài Bắc Mỹ, con số này năm 2007 và 59%.

 

GM và Chrysler sẽ phải đệ trình lên chính phủ Mỹ kế hoạch tái cơ cấu của họ vào ngày 17/02, giải trình về việc sử dụng khoản tiền đã vay để có thể tiếp tục nhận hỗ trợ.

 

Tháng 12/2008, chính phủ Mỹ đã cho GM và Chrysler vay 17,4 tỷ USD.

 

Ngọc Diệp

Theo FT

ngocdiep

Trở lên trên