MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trại tị nạn Pháp cháy dữ dội không rõ lí do sau vụ khủng bố Paris

14-11-2015 - 14:00 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường và dập tắt đám cháy.

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại trại tị nạn Jungle gần cảng Calais (Pháp) đêm 13/11 (theo giờ địa phương), vài giờ sau hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở Paris khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Phó Thị trưởng Calais, ông Phillipe Mignonet cho hay, giới chức địa phương đang tìm cách đối phó với ngọn lửa.

"Lửa cháy lan rộng tới 10.000 m2. Chúng tôi không biết ngọn lửa xuất phát từ đâu", ông Mignonet cho biết. "Đội cứu hỏa đang tìm cách dập tắt lửa, song gió mạnh đang khiến mọi việc trở nên rất khó khăn".

Những người tị nạn đang cố gắng chạy khỏi hiện trường.

Theo vị Phó Thị trưởng, con số những người sơ tán khỏi trại này đã gần bằng số người ở tại đây khi vụ cháy xảy ra.

Hiện chưa rõ con số thương vong trong vụ việc.

"Chúng tôi không biết, các lực lượng cứu hộ không thể vào bên trong do cường độ của ngọn lửa. Và bởi gió và các chai ga vẫn ở đó, nên khá nguy hiểm", ông Mignonet nói.

Nhiều người phỏng đoán rằng, trại tị nạn này bị đốt để trả đũa vụ tấn công xảy ra ở Paris ít giờ trước đó. Tuy nhiên, ông Mignonet đã bác bỏ thông tin này. "Đây là 2 vấn đề khác biệt, và ngọn lửa không có liên quan gì tới cuộc tấn công khủng bố ở Paris tối nay".

Trại tị nạn này là nơi trú ẩn cho hàng nghìn người tị nạn từ Trung Đông và Châu Phi. Đối với đa số người tị nạn, đây chỉ là nơi ở tạm thời cho họ, bởi mong muốn của họ là tới được Anh.

Trong tuần qua, nơi này đã xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa các nhân viên thực thi pháp luật và người tị nạn.

Đám cháy bùng lên dữ dội ở trại tị nạn tại thành phố cảnh Calais, phía bắc nước Pháp

 

Theo My Lan

Trí thức trẻ/Sohanews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên