MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triều Tiên sẽ chấm dứt cải cách sau vụ Jang Song Thaek?

13-12-2013 - 16:17 PM | Tài chính quốc tế

Sự kiện Jang Song Thaek bị xử tử khiến nhiều người lo ngại quá trình cải cách ở Triều Tiên sẽ chững lại hoặc thậm chí là chấm dứt bởi ông Jang là người đứng đầu trong cải cách kinh tế ở nước này.

Cải cách kinh tế chấm dứt?

Năm 2002, ông Jang đã từng tới thăm Triều Tiên với tư cách là thành viên trong phái đoàn kinh tế. Năm ngoái, ông cũng dẫn đầu một đoàn đại biểu Triều Tiên tới thăm Trung Quốc để bàn về kinh tế. 
 “Jang Song Thaek là người đi đầu trong các sáng kiến mở cửa và thay đổi nền kinh tế Triều Tiên”, Cho Bong Hyun – chuyên gia nghiên cứu đến từ Viện nghiên cứu kinh tế IBK – nhận định. Đã có hơn 30 lần tới thăm Triều Tiên kể từ năm 2000 tới nay, Cho nhận định chắc chắn việc ông Jang bị thanh trừng sẽ khiến quá trình cải cách kinh tế và tăng trưởng của Triều Tiên bị chững lại, nếu không muốn nói là chấm dứt.

Triều Tiên ngày càng gặp nhiều khó khăn về kinh tế sau khi người sáng lập Kim Il Sung qua đời năm 1994 và nạn đói hoành hành ở đây trong những năm sau đó. Người kế nhiệm Kim Jong Il đã củng cố quyền lực bằng cách ưu tiên phát triển quân sự. Và, chính sách quân đội là trước nhất vẫn là chủ đạo dưới thời Kim Jong Un.

Dẫu vậy, trong chuyến thăm Hàn Quốc vào tuần sau, khoảng 30 quan chức đến từ các nước thuộc nhóm G20 và các tổ chức tài chính quốc tế vẫn sẽ có chuyến thăm tới khu công nghiệp liên Triều Geasong vào ngày 19/12. 

Trước khi phải đóng cửa cách đây 5 tháng do căng thẳng giữa hai miền sau vụ thử tên lửa, Gaeseong vẫn là nơi làm việc của 53.000 công nhân Triều Tiên. Được mở cửa trở lại ngày 16/9, đây là nguồn cung cấp ngoại tệ mạnh của chế độ Kim Jong Un.  

Các cổ phiếu liên quan đến quân sự được giao dịch trên TTCK Seoul đã có một phiên tăng điểm mạnh mẽ. Cổ phiếu của Speco Co tăng tới 13,3% - mạnh nhất trong hơn 2 tháng gần đây. Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị quân sự điện tử Victeck tăng 4,6%. Chỉ số Kospi giảm 0,6%, xuống còn 1.957,08 điểm.

Các nước theo dõi chặt chẽ

Nhật Bản sẽ bình tĩnh theo dõi chặt chẽ tình hình ở Triều Tiên – Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga – đã nói như vậy khi trả lời báo giới tại Tokyo ngày hôm nay. “Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước có liên quan khác để thu thập thêm thông tin”, ông nói.

Ngày 12/12, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cũng đưa ra nhận định vụ Jang Song Thaek có thể làm tổn hại đến quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Các quan chức an ninh cấp cao của Hàn Quốc có cuộc họp vào hôm nay để phân tích tình hình sau khi hãng tin KCNA chính thức công bố thông tin ông Jang bị xử tử. 


Theo Koh Yu Hwan – giáo sư nghiên cứu về Triều Tiên tại ĐH Dongguk, việc ông Jang bị xử tử trong chớp nhoáng cho thấy Triều Tiên quyết tâm loại trừ bất cứ “mầm mống” nào chống lại nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ông cũng dự đoán sẽ có nhiều vụ việc tương tự diễn ra trong thời gian tới.

Tuần trước, cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright cũng nhận định Kim Jong Un đang củng cố chính quyền 2 năm sau khi lên nắm quyền. 

Các quan chức Mỹ theo dõi khu vực châu Á bày tỏ lo ngại ngày càng gia tăng về những tiến triển ở Triều Tiên và cho rằng rất có thể những vụ tương tự đang diễn ra. 

Trong chuyến thăm tới Seoul tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẵn sàng quay lại với các cuộc đàm phán 6 bên nếu Triều Tiên cam kết sẽ hoàn thành quá trình phi hạt nhân hóa. Vòng đàm phán có sự tham gia của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản. 

“Dù có ông Jang hay không, Triều Tiên vẫn sẽ theo đuổi hạt nhân” - Oh Gyeong Seob, chuyên gia đến từ Viện Sejong, nói. “Quy luật hàng đầu ở Triều Tiên là tồn tại, có nghĩa là Jang Song Thaek là “phe diều hâu” hay “phe bồ câu” không quan trọng”.

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên