MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc phát hiện giao dịch chứng khoán trái luật

13-07-2015 - 16:17 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Trung Quốc hôm qua cho biết đã phát hiện nhiều manh mối cho thấy một số doanh nghiệp thao túng thị trường chứng khoán của nước này

Báo South China Morning Post cho biết giới chức Trung Quốc xem đây là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán nước này chao đảo suốt một tháng qua.

Bộ Công an Trung Quốc cử tổ công tác đặc biệt do Thứ trưởng Công an Mãnh Khánh Phong chỉ huy, mở cuộc điều tra “hiện tượng thao túng thị trường” sau khi chứng khoán nước này tuột dốc hơn 32% chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Giới chuyên gia nhận định Chính phủ Trung Quốc chỉ đạo Bộ Công an nước này nhanh chóng vào cuộc là do quan ngại tình trạng lao dốc không phanh của thị trường cổ phiếu có thể gây chao đảo hệ thống tài chính và gây bất ổn xã hội.

Tân Hoa xã hôm qua cho biết tổ công tác đặc biệt này đã đến thị trường chứng khoán Thượng Hải và phát hiện một số doanh nghiệp có dấu hiệu “thao túng thị trường”. Danh tính các doanh nghiệp này sẽ sớm được công bố chính thức.

Tân Hoa xã cho biết thêm hiện quá trình điều tra đang tiếp tục nhằm xác định chắc chắn các doanh nghiệp này đang “làm trò ma” với các giao dịch cổ phiếu tương lai ở thị trường chứng khoán này.

Dù chỉ một số mã chứng khoán quan trọng nhất Trung Quốc đã tăng 10,6 % trong tuần qua nhưng giới đầu tư ở thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn quan ngại hiện tượng bán ồ ạt cổ phiếu sẽ quay lại.

“Viễn cảnh trong vài tuần tới của thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn chưa ổn định. Tôi cho rằng làn sóng bán tống bán tháo cổ phiếu quay lại sẽ khiến thị trường càng thêm bất ổn” - giám đốc điều hành Tập đoàn tài chính Sun Hung Kai ở Hong Kong, ông Joseph Tong Tang, cảnh báo.

 

Theo Mỹ Loan

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên