MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Số liệu biến mất

05-07-2013 - 07:47 AM | Tài chính quốc tế

5 trong số 12 chỉ số phụ thường được đi kèm với báo cáo về chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) đã không được thống kê trong báo cáo về tình hình sản xuất tháng 6 của Tổng cục thống kê TQ.

Báo cáo chính thức về tình hình sản xuất trong tháng 6 được Tổng cục Thống kê và Hiệp hội hậu cần và mua bán Trung Quốc công bố hôm 1/7 vừa qua đã bỏ qua số liệu về đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu và lượng thành phẩm tồn kho. Trên báo cáo không có bất cứ lời giải thích nào về điều này. 

Theo thông tin đăng tải trên Bloomberg, 5 trong số 12 chỉ số phụ thường được đi kèm với báo cáo về chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) đã không được thống kê trong báo cáo trên. Bloomberg cũng cho biết Tổng cục Thống kê Trung Quốc chưa phản hồi lại email hỏi về vấn đề này của Bloomberg. 

Trong khi đó, giới phân tích đang tìm kiếm một bức tranh đầy đủ hơn về kinh tế Trung Quốc có thể sử dụng bản tiếng Anh của báo cáo này. Bản tiếng Anh được công bố bởi Fung Business Intelligence Center và có đầy đủ các số liệu. Số liệu thương mại bị thổi phồng nhấn mạnh những lỗi sai và sai số trong dữ liệu mà các nhà đầu tư dựa vào để đánh giá sức mạnh của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 

Zhu Haibin – chuyên gia kinh tế đến từ JPMorgan Chase & Co. chi nhánh Hồng Kông – hi vọng rằng đây chỉ là một trục trặc nhỏ. Giới phân tích muốn có được các dữ liệu nhất quán và toàn diện. Các chỉ số đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu và tồn kho thành phẩm là rất quan trọng để đánh giá về kinh tế Trung Quốc. 

Fung Business Intelligence Center, một bộ phận của Fung Group, cho rằng chỉ số đơn hàng xuất khẩu chỉ ở mức 47,7 điểm – thấp nhất kể từ tháng 2. 

Cả chỉ số PMI chính thức và chỉ số PMI do HSBC công bố đều suy giảm trong tháng 6, thể hiện sản hoạt động sản xuất yếu ớt trong bối cảnh Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng căng thẳng tiền mặt của hệ thống ngân hàng.

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên