MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc thành công lớn trong tìm kiếm và khai thác khoáng sản

18-11-2008 - 13:02 PM | Tài chính quốc tế

Chuyên gia địa chất tìm ra 1.202 mỏ khoáng sản tại Trung Quốc từ đầu 2006 đến nay. Việc này giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào khoáng sản nhập khẩu.

Theo đại diện của Bộ quản lý Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc, trữ lượng những loại khoáng sản nước này thật sự cần đang tăng lên, những loại khoáng sản tìm được là sắt, đồng, và bô xít.

 

Khoảng hơn 100 triệu tấn quặng sắt đã được tìm thấy ở mỏ Gongchangling, phía bắc tỉnh Liêu Ninh. Đây là mỏ quặng sắt có chất lượng tốt nhất được tìm thấy ở Trung Quốc.

 

Tại những tỉnh như An Huy và Sơn Đông cũng như một số vùng thuộc tỉnh Liêu Ninh, người ta cũng phát hiện ra khá nhiều quặng sắt.

 

Tại Tây Tạng, người ta phát hiện ra hơn 10 triệu tấn đồng, còn khảo sát tại Duolong tìm thấy khoảng 5 triệu tấn đồng.

 

Bôxit, khoáng sản dùng để sản xuất nhôm, được tìm thấy ở vùng Tây Nam và khu vực trung tâm Trung Quốc, trữ lượng tìm thấy tại tỉnh Vân Nam là 100 triệu tấn.

 

Bộ quản lý Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cũng cho biết tìm thấy thêm mỏ có trữ lượng chì, kẽm và vàng trên toàn quốc. Những thông tin tích cực này đến cùng lúc với mục tiêu của chính phủ là giảm phụ thuộc vào khoáng sản nhập khẩu bằng việc tăng năng suất nội địa.

 

Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ khuyến khích công ty nhà nước đầu tư vào công ty khai mỏ nước ngoài để đảm bảo nguồn khoáng sản. Trung Quốc nhập khẩu khoảng 30% tổng lượng chì và kẽm trong năm 2006, tuy nhiên sản xuất nội địa của nước này cho đến nay đã đáp ứng được nhu cầu trong công nghiệp. Về lâu dài, Bộ quản lý Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc dự báo nhu cầu sản phẩm khoáng sản về lâu dài sẽ tăng.


Trung Thành

Theo Chinamining

ngocdiep

Trở lên trên