MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Thêm một con hổ sa lưới

10-11-2015 - 22:42 PM | Tài chính quốc tế

Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải, quan chức chịu trách nhiệm khu thương mại tự do, ông Nghệ Bảo Tuấn, đang bị điều tra vì tình nghi nhận hối lộ - theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ủy ban trên đã không cung cấp thêm chi tiết về cuộc điều tra ông Nghệ, quan chức cấp cao nhất trong lĩnh vực tài chính ở Trung Quốc lọt vào tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình tiến hành sau khi lên nắm quyền khoảng 3 năm trước.

Ông Nghệ là người tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, làm Phó Thị trưởng Thượng Hải từ tháng 12-2007.

Ông đứng đầu ủy ban điều hành khu thương mại tự do Thượng Hải từ khi bắt đầu hoạt động hồi tháng 9-2013.

Trước khi bước vào chính trường, ông Nghệ từng là giáo sư đại học và sau đó làm tổng giám đốc Tập đoàn Baosteel, nhà sản xuất thép lớn thứ hai Trung Quốc.

Ông Nghệ cũng là quan chức cao cấp nhất Thượng Hải bị điều tra tội tham nhũng kể từ khi Bí thư Thành ủy Trần Lương Vũ bị kết án 18 năm tù giam vì tội nhận hối lộ năm 2008.

Ông Đới Hải Ba, Phó Tổng Thư ký chính quyền Thượng Hải và là phó ban điều hành khu thương mại tự do Thượng Hải, cũng đã mất chức trong năm nay sau khi bị điều tra về tội tham nhũng.

Theo Hoài Vy (Channel News Asia)

Người Lao động

Trở lên trên