MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước thềm cuộc họp của Fed, chứng khoán Mỹ tăng mạnh

16-12-2015 - 08:29 AM | Tài chính quốc tế

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu bởi mức tăng 2,9% của nhóm năng lượng. Các nhóm tài chính và y tế cũng tăng hơn 1,3%.

Lần đầu tiên trong hơn 1 tháng trở lại đây, chứng khoán Mỹ có 2 phiên tăng điểm liên tiếp với nhóm năng lượng dẫn đầu nhờ giá dầu phục hồi. Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bước vào cuộc họp chính sách với kỳ vọng lãi suất sẽ được tăng lên sau 9 năm ở mức gần 0.

Kết thúc phiên hôm qua (15/12), S&P 500 tăng 1,1%, lên 2.043,41 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9%, lên 17.524,91 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq cũng tăng 0,9%. Tổng cộng có khoảng 8,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, cao hơn 12% so với mức trung bình 3 tháng.

Tất cả 10 nhóm chính của S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu bởi mức tăng 2,9% của nhóm năng lượng. Các nhóm tài chính và y tế cũng tăng hơn 1,3%.

Các cổ phiếu của Chevron và Exxon Mobil tăng hơn 3,8% và đã tăng tổng cộng 6,8% trong 2 phiên gần nhất. Nhờ những lo lắng về thị trường trái phiếu lãi suất cao đã dịu xuống, nhóm tài chính tăng điểm tốt với các cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất trong 7 tuần.

Chỉ số KBW Bank Index tăng 3,1% và đã hồi phục được một nửa sau tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 8. Các cổ phiếu Morgan Stanley và Goldman Sachs tăng hơn 3%.

Kể từ đầu tháng đến nay, triển vọng Mỹ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006 và đà lao dốc của giá dầu khiến các tài sản rủi ro bị bán tháo mạnh. S&P 500 đang hướng tới tháng 12 tồi tệ nhất trong 13 năm trở lại đây.

2h chiều 16/12 theo giờ Washington (tức 2h sáng 17/12 theo giờ Việt Nam), Fed sẽ công bố quyết định về lãi suất. Thị trường dự đoán có tới 78% Fed sẽ tăng lãi suất. Số liệu được công bố hôm qua cho thấy chỉ số giá tiêu dùng được giữ vững trong tháng 11 củng cố khả năng Fed sẽ nâng lãi suất một cách từ từ.

Dù kinh tế Mỹ đã cải thiện và giúp thị trường chứng khoán hồi phục sau cơn bán tháo hồi mùa hè cũng như giúp Fed đi đúng lộ trình, các nhà đầu tư vẫn lo ngại kinh tế Trung Quốc có thể đè nặng đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó là sự ảm đạm của thị trường hàng hóa. Dù giá dầu đã hồi phục trong phiên hôm qua, chỉ số Bloomberg Commodity Index theo dõi 22 loại hàng hóa cơ bản vẫn đang ở mức thấp nhất 16 năm.

 

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên