Cổ phiếu Bank of China, ngân hàng cho vay lớn thứ 2 của Trung Quốc, tăng 5% tại thị trường Hồng Kông.
Cổ phiếu Promise, công ty tài chính tiêu dùng lớn thứ 2 của Nhật, hạ 14% sau khi công bố thua lỗ 1,3 tỷ USD.
Cổ phiếu KDDI, hãng dịch vụ viễn thông lớn thứ 2 Nhật, hạ 4,5% sau khi Merrill Lynch hạ xếp hạng đối với cổ phiếu hãng này bởi hãng không tiến hành tốt các biện pháp nhằm cắt giảm chi phí.
Cứ 5 cổ phiếu tăng điểm thì có 4 cổ phiếu mất điểm trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương. Chỉ số này kết thúc phiên giao dịch tăng 0,2%. Trong phiên giao dịch, chỉ số này dao động giữa tăng điểm và giảm điểm ít nhất 7 lần.
Chỉ số này tăng 27% từ mức thấp nhất trong hơn 5 năm thiết lập ngày 09/03 trước dự đoán khủng hoảng kinh tế thế giới đã lập đáy và lợi nhuận doanh nghiệp sẽ hồi phục.
Chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 0,2% lên mức 8.924,75 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc tăng 0,6%, chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 1%. Chỉ số Shanghai Composite tăng 2,1%.
Nhiều chuyên gia dự báo thời kỳ tăng điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ không kéo dài lâu bởi thông tin lợi nhuận quý 1/2009 của các doanh nghiệp không mấy khả quan.
Về phía thị trường Mỹ, tuần này là tuần công bố lợi nhuận khá sôi động, lịch công bố lợi nhuận của một số ngân hàng, công ty lớn như sau:
Thông tin lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ
Ngày thứ Hai (20/04)
Bank of America, IBM
Ngày thứ Ba (21/04)
AK Steel Holding Corp, Bank of New York Mellon, Capital One Financial Corp, Catepillar, Coach, Delta Airlines, DuPont, US Bankcorp, Yahoo, Coca-Cola
Ngày thứ Tư (22/04)
Apple, AT&T, Continental Airlines, eBay, Mc Donald, Morgan Stanley, Qualcomm, Boeing, Wells Fargo
Ngày thứ Năm (23/04)
Amazon, American Express, Credit Suisse, US Airways
Ngày thứ Sáu (24/04)
3M, Honeywell
Ngọc Diệp
Theo Bloomberg
Nikkei 225 của Nhật tăng 0,2% lên 8.924,75 điểm. Kospi của Hàn Quốc tăng 0,6%, Hang Seng Hồng Kông t