MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự tin vào nền kinh tế, S&P 500 lập kỷ lục mới

25-11-2014 - 07:31 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường được hỗ trợ bởi nhiều thông tin kinh tế tích cực.

TTCK Mỹ tăng điểm với các chỉ số chính kéo dài mốc cao kỷ lục. Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ tăng điểm mạnh do nhà đầu tư ngày càng lạc quan về kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên hôm qua (24/11), chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 0,3%, lên mức cao kỷ lục 2.069,41 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng chưa đến 0,1%, lên 17.817,9, điểm. Tổng cộng 5,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn khoảng 15% so với mức trung bình 3 tháng. 

Cổ phiếu của Best Buy, chuỗi cửa hàng điện tử lớn nhất thế giới, tăng 2,3%. Thứ 6 tới (28/11) là ngày Black Friday và đây sẽ là ngày khởi động mùa mua sắm bận rộn nhất trong năm. 

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu tăng mạnh nhất trong số các nhóm của chính của chỉ số S&P 500. Trong khi đó nhóm cổ phiếu điện thoại giảm 1,4%, cao nhất trong 10 nhóm chỉ số S&P 500. 

Theo Robert Pavlik, chuyên gia đến từ Banyan Partners LLC, trên thị trường có nhiều thông tin kinh tế tích cực và báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp cũng rất khả quan. Ngoài ra những phát biểu của Chủ tịch ECB về vấn đề lạm phát ở châu Âu và hành động của NHTW Trung Quốc cũng tác động tích cực đến thị trường. 

Tú Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên