MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Trung Quốc đâm đơn kiện chính quyền địa phương

27-01-2015 - 17:47 PM | Tài chính quốc tế

Tỷ phú giàu thứ 7 Trung Quốc đang đâm đơn kiện sáu chính quyền địa phương vì những trậm trễ trong việc thanh toán các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Vụ kiện hiếm hoi này cũng nhấn mạnh những rủi ro về nợ đang đe dọa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nội dung nổi bật:

- China Pacific cho rằng huyện Jinning (tỉnh Vân Nam) đang nợ 95 triệu nhân dân tệ và huyện Ningjin (Hồ Bắc) cũng nợ 83 triệu nhân dân tệ cho các dự án được hoàn thành từ 2 năm trước

- Nợ của chính quyền địa phương được cho là một trong những rủi ro lớn nhất đối với kinh tế Trung Quốc

 


Yan Jiehe, người sáng lập tập đoàn xây dựng China Pacific (CPCG), hôm qua tuyên bố rằng công ty của ông sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên đâm đơn kiện các chính quyền địa phương ở Trung Quốc. “Chúng tôi sẽ nộp đơn lên Tòa án tối cao nếu cần thiết. Những bằng chứng đã quá rõ ràng”, ông Yan chia sẻ với Financial Times.

CPCG là công ty tư nhân lớn nhất của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng – ngành vốn bị thống trị bởi các doanh nghiệp nhà nước. Năm ngoái, tập đoàn này xếp thứ 166 trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới với doanh thu thường niên 60 tỷ USD. Theo báo cáo Hurun, Yan là người giàu thứ 7 ở Trung Quốc với tài sản ước tính 14,2 tỷ USD.

Yan từ chối tiết lộ tổng số tiền nợ mà CPCG chưa được thanh toán. Tuy nhiên, công ty này tiết lộ huyện Jinning của tỉnh Vân Nam đang nợ 95 triệu nhân dân tệ cho 4 dự án cơ sở hạ tầng được hoàn thành cách đây 2 năm. Huyện Ningjin thuộc tỉnh Hồ Bắc cũng nợ 83 triệu nhân dân tệ cho 16 dự án hoàn thành từ tháng 8/2013.

Trong số các dự án của CPCG có dự án đường cao tốc nối Thượng Hải đến thủ phủ của tỉnh Giang Tô và một cây cầu bắc qua sông Dương Tử. Công ty này cũng thực hiện nhiều dự án lớn ở Lan Châu.

Vụ kiện có liên quan đến 6 địa phương trên cả nước Trung Quốc. Tuần trước, Ma Jiantang, người đứng đầu cơ quan thống kê của Trung Quốc, nhấn mạnh nợ của chính quyền địa phương là một trong những rủi ro lớn nhất đối với kinh tế nước này.

Theo Văn phòng kiểm toán quốc gia Trung Quốc, tính đến tháng 6 năm ngoái nợ của chính quyền địa phương đã chạm mốc 18.000 tỷ nhân dân tệ. Các dự án cơ sở hạ tầng “xây dựng và chuyển giao” là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của CPCG và chiếm 8% tổng số nợ của các chính quyền địa phương trong năm ngoái.

Theo Zhong Liang, người phụ trách xếp hạng tài chính công tại Standard & Poor’s, trường hợp này sẽ được theo dõi chặt chẽ. Nếu CPCG thắng kiện, tiếp theo sẽ có nhiều vụ kiện tương tự.

Cuối năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đưa ra quyết định cấm các địa phương vay mượn thông qua các công cụ nợ đặc biệt cho phép vay nợ từ hệ thống “ngân hàng trong bóng tối”. Trung Quốc cũng triển khai chương trình thí điểm cho phép một vài địa phương huy động vốn bằng cách bán trái phiếu, đồng thời cung cấp cho các chính quyền địa phương những gói cứu trợ để họ có thể trả nợ.

Thu Hương

Thu Hương

Financial Times

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên