MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Warren Buffett đầu tư 5 tỷ USD vào Goldman Sachs

24-09-2008 - 07:46 AM | Tài chính quốc tế

Goldman Sachs cố gắng tăng vốn thêm 7,5 tỷ USD. Tỷ phú Warren Buffett đầu tư vào đây 5 tỷ USD và Goldman Sachs dự kiến bán số cổ phiếu với tổng trị giá 2,5 tỷ USD.

Động thái này được công bố chỉ một ngày sau khi Goldman Sachs chính thức được FED chấp thuận cho phép chuyển sang hoạt động theo mô hình tập đoàn ngân hàng.
 

Theo đại diện của Goldman, tỷ phú Buffet sẽ mua lại cổ phiếu ưu đãi có tổng trị giá 5 tỷ USD. Ngoài ra ông còn nhận được đảm bảo sẽ mua thêm 5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông trong thời hạn 5 năm với mức giá 115USD/cổ phiếu, thấp hơn so với mức giá đóng của của cổ phiếu Goldman phiên giao dịch ngày hôm qua (ngày 23/09).

 

Goldman cho biết tập đoàn sẽ bán 2,5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông ra thị trường. Ông Berkshire sẽ nhận được ngay cổ tức 10% cho số cổ phiếu ưu đãi này.

 

Việc chuyển từ một ngân hàng đầu tư thuần túy sang tập đoàn ngân hàng là biện pháp để tăng sự ổn định trong doanh thu của ngân hàng và trấn an nhà đầu tư về tương lai của Goldman Sachs.

 

Quyết định mới nhất này của tỷ phú Warren Buffett cho thấy ông tin tưởng vào mô hình kinh doanh và tương lai của Goldman Sachs.

 

Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett, phát biểu với báo giới nhận xét:”Goldman Sachs là một tổ chức hiếm có. Tổ chức này có hệ thống hoạt động toàn cầu mạnh nhất, đội ngũ quản lý, tiềm lực vốn cũng như nhân lực tốt. Tổ chức này sẽ liên tục thành công trong tương lai.”
 

(Berkshire Hathaway là tập đoàn đa sở hữu gồm nhiều công ty con và nhiều doanh nghiệp nhỏ, hoạt động trong một số lĩnh vực kinh doanh đa dạng. Danh mục các doanh nghiệp thuộc tài sản của Berkshire bao gồm: Bảo hiểm; Sản phẩm vật liệu xây dựng: Sản xuất và phân phối hàng loạt loại vật liệu xây dựng, và sản phẩm liên quan; Sản phẩm tài chính; Bán lẻ; Phân phối tạp hóa;  Thảm và đồ trải sàn.)

 

Phan Thục Nhi

Theo FT

ngocdiep

Trở lên trên