MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

USD tăng mạnh nhất 2 tháng vì Fed và MH17

20-07-2014 - 18:12 PM | Tài chính quốc tế

Các yếu tố địa chính trị tác động đến thị trường tiền tệ tuần qua bao gồm Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines và quân đội Israel bắt đầu tấn công ở dải Gaza.

Đồng USD đã có tuần tăng giá mạnh nhất trong 2 tháng trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang (Fed) thừa nhận thị trường lao động Mỹ có những tiến triển bất ngờ và những bất ổn địa chính trị ngày càng dâng cao.

Các yếu tố địa chính trị tác động đến thị trường tiền tệ tuần qua bao gồm Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines và quân đội Israel bắt đầu tấn công ở dải Gaza. 

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index (theo dõi biến động của đồng USD so với 10 đồng tiền chủ chốt khác) tăng 0,3%, lên 1.009,53 điểm – tăng mạnh nhất kể từ ngày 23/5. 

Đồng USD tăng giá sau khi Chủ tịch Fed Janet Yellen đưa ra nhận định chi phí đi vay có thể tăng lên sớm hơn so với dự đoán của thị trường nếu như thị trường lao động tiếp tục tiến triển tốt hơn. Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard hôm 17/7 củng cố nhận định này.

Lạm phát của Mỹ tăng 0,3% trong tháng trước, cao thứ hai kể từ tháng 2/2013. Số việc làm mới đã có 5 tháng liên tiếp ở mức trên 200.000 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất 6 năm.

Đồng yên giảm chưa đến 0,1%, xuống còn 101,34 yên/USD và tăng 0,6% so với đồng euro. Đồng euro giảm sâu dưới mức 1,35 USD/euro lần đầu tiên trong 5 tháng. Ngưỡng 1,35 được đánh giá là ranh giới giữa thành công và thất bại của NHTW châu Âu trong việc thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng nội tệ của các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Nga và Nam Phi) giảm tổng cộng 0,5% so với đồng USD. Giới phân tích cho rằng các sự kiện địa chính trị như vụ MH17 xảy ra một ngày sau khi Mỹ và EU áp đặt lệnh cấm vận mới lên Nga đang gây sức ép giảm giá lên đồng ruble.
 
Trong khi đó, kết quả kinh doanh tốt đẹp cùng với các thương vụ M&A đã giúp phố Wall có một tuần tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5% trong 5 ngày, trong đó có phiên tăng điểm 1% hôm 18/7 giúp thị trường hồi phục sau phiên giảm điểm mạnh nhất trong 3 tháng. Chỉ số Dow Jones tăng tổng cộng 0,9%.

Khoảng 77% trong số 82 công ty của chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh có lợi nhuận vượt dự báo, trong khi 70% có doanh thu vượt dự báo. 

Kể từ đầu năm đến nay, số vụ M&A được thông báo đã có tổng giá trị lên đến hơn 1.000 tỷ USD, vượt qua tổng giá trị của năm 2013. Thương vụ đáng chú ý trong tuần vừa qua là Twenty-First Century Fox của tỷ phú Murdoch sẵn sàng bỏ tiền ra thâu tóm Time Warner với giá hơn 85 USD/cổ phiếu. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên