MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Văn phòng công tố Paris ra thông cáo về vụ truy bắt khủng bố

18-11-2015 - 16:48 PM | Tài chính quốc tế

Theo Guardian, sáng 18/11 giờ địa phương (trưa 18/11 giờ Hà Nội), Văn phòng công tố Paris vừa ra thông cáo về việc cảnh sát tiến hành truy bắt những kẻ tình nghi gây ra vụ tấn công đẫm máu ở Paris đêm 13/11.​

Theo Guardian, sáng 18/11 giờ địa phương (trưa 18/11 giờ Hà Nội), Văn phòng công tố Paris vừa ra thông cáo về việc cảnh sát tiến hành truy bắt những kẻ tình nghi gây ra vụ tấn công đẫm máu ở Paris đêm 13/11.​

Văn phòng công tố Paris cho biết một phụ nữ cố thủ bên trong căn hộ tại Saint-Denis, ngoại ô Paris, đã tự sát khi cho kích nổ đai thuốc.

Ngoài ra, ba người đàn ông có mặt trong căn hộ đó đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, danh tính của những người này vẫn chưa được công bố.​

Hai người khác, gồm một người đàn ông và một phụ nữ ở trong căn hộ khác gần đó đã cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trong một thông tin khác được Guardian đăng tải, V​ăn phòng công tố Paris cho biết, thân nhân của hai kẻ đánh bom liều chết trong vụ khủng bố ở Paris là Omar Ismail Mostefai và Sami Amimour đã được tại ngoại.​

Trước đó, cảnh sát Pháp cho biết một phụ nữ đã tự kích nổ bom cài trên người trong vụ đọ súng dữ dội giữa lực lượng đặc nhiệm với các nghi can khủng bố gồm 3 tên đang cố thủ trong một căn nhà ở St Denis, phía Bắc thủ đô Paris.​

Nguồn tin của cảnh sát xác nhận đã có ​ba người chết. Ngoài ​một phụ nữ đánh bom tự sát còn có ​một người qua đường và ​một nghi phạm bị cảnh sát tiêu diệt bằng súng bắn tỉa.

Ngoài ra, 3 nghi phạm cố thủ trong ngôi nhà ở St Denis có thể gồm cả Abdelhamid Abaaoud và Salah Abdeslam.

Theo Huy Khánh

Vietnam+

Trở lên trên