MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ cháy tàu ở Hy Lạp: 1 người chết, 190 người đã được cứu

29-12-2014 - 08:46 AM | Tài chính quốc tế

Nạn nhân là một người đàn ông Hy Lạp, đã chết khi nhảy xuống biển để thoát thân lúc đám cháy bùng lên dữ dội.

Theo các nguồn tin Italy, tính cho đến đêm 28/12, xác định được 1 người thiệt mạng trong vụ cháy tàu Norman Atlantic trên biển Adriatic khi tàu này đang trên đường từ Hy Lạp sang Italy. 

Nạn nhân là một người đàn ông Hy Lạp, đã chết khi nhảy xuống biển để thoát thân lúc đám cháy bùng lên dữ dội.

Các lực lượng cứu hộ của Hy Lạp, Italy và Albania đã cứu được 190 hành khách trên tàu. 

Tuy nhiên, do thời tiết xấu, trời lạnh, gió to và sóng cấp 8, cản trở công tác tìm cứu, nên vẫn còn 287 hành khách kẹt lại trên tàu.

Bộ trưởng quốc phòng Italy Roberta Pinetti cho biết, Hải quân Italy và lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ làm hết sức mình để tiến hành cứu hộ.

Tàu Norman Atlantic được xác định bị cháy vào lúc 4 giờ 30 sáng, giờ Hy Lạp, khi đang trên đường sang Italy. Trên tàu có 422 hành khách, trong đó chủ yếu là người Hy Lạp, và 56 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu dài 186 mét, lượng giãn nước 7.800 tấn và có sức chứa tối đa 880 hành khách, do một công ty của Italy điều hành.

Theo nhật báo La Repubblica, lần gần nhất người ta kiểm tra kỹ thuật tàu là vào ngày 19/12 vừa qua và phát hiện 6 lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, trong đó có các lỗi liên quan đến báo động cháy và các cửa chống cháy “có nhiều trục trặc.” 

Tuy nhiên, các lỗi này đã bị chủ tàu phớt lờ và 9 ngày sau, vụ cháy đã xảy ra trên biển Adriatic. Nhiều khả năng, các cơ quan điều tra của Italy sẽ vào cuộc để truy cứu trách nhiệm của chủ tàu sau khi việc cứu hộ hoàn thành.

Theo nghị sỹ Mauro Pilli, sự cố này là một điều “đáng xấu hổ.” Trong những tháng trước, nghị sỹ này đã trình lên Quốc hội Italy vấn đề về sự thiếu kiểm soát của cơ quan chức năng đối với việc mua đi bán lại những con tàu cũ phục vụ chở khách trên biển Địa Trung Hải và Adriatic. 
Ông cho rằng, có rất nhiều dấu hiệu thiếu minh bạch trong việc chuyển giao các tàu, trong khi cơ quan chức năng hầu như không biết gì.

Trong 5 năm qua, kể từ khi được hạ thủy, tàu Norman Atlantic đã đổi tên và đổi chủ 3 lần./.

Theo Trương Anh Ngọc

huongnt

Vietnam+

Trở lên trên