MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett: "Chứng khoán sẽ tăng cao hơn nữa..."

11-08-2015 - 12:54 PM | Tài chính quốc tế

Theo tỷ phú Warren Buffett, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể đã sẵn sàng để tăng lãi suất lần đầu tiên trong 9 năm qua, nhưng đây không hề là một quyết định dễ dàng cho FED.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNBC, ông Buffett nói rằng FED sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc nâng lãi suất tại Mỹ khi Châu Âu buộc phải giữ lãi suất của họ ở mức thấp. Hơn nữa, việc nới lỏng tiền tệ đang được nhiều quốc gia thực hiện trên thế giới. Tuy nhiên, FED liên tục cho thấy những tín hiệu rằng Mỹ sẽ nâng lãi suất trong thời gian sớm tới đây.

“Việc nâng lãi suất có thể xảy ra. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng đây là một quyết định dễ dàng khi điều này có thể ảnh hưởng lớn đến xuất nhập khẩu, đặc biệt khi Mỹ tăng lãi suất cao hơn đáng kể so với Châu Âu”-ông Buffett nói.

Ngoài ra, chủ tịch quỹ Berkshire Hathaway cũng kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 2% trong năm nay. Đồng thời, tỷ phú Buffett không nhận thấy suy thoái hay tăng trưởng quá nóng trong nền kinh tế Mỹ hiện nay, và những số liệu không lạc quan của thị trường thời gian gần đây không làm ông bận tâm.

Vốn nổi tiếng là một nhà đầu tư dài hạn, tỷ phú Buffett nói: “Chứng khoán sẽ tăng cao hơn nữa, và thậm chí có thể cao hơn rất nhiều trong 10 năm hay 20 năm tới kể từ thời điểm hiện tại.” Vì vậy, CEO của Berkshire cho biết ông không phải cố gắng xác định thời điểm tham gia thị trường (bởi thị trường sẽ tăng trong dài hạn).

Lấy thị trường bất động sản làm ví dụ, ông Buffett nhận định nhà đầu tư sẽ không bán căn hộ của mình dù giá giảm mạnh 5% nếu họ kỳ vọng giá bất động sản sẽ còn tăng tiếp.

Bên cạnh đó, tỷ phú Buffett cũng đánh giá thương vụ kỷ lục 37,2 tỷ USD mới đây của Berkshire nhằm mua lại nhà sản xuất thiết bị máy bay Precision Castparts, là một khoản đầu tư rất lớn đối với quỹ này. Sau thương vụ trên, quỹ đầu tư của ông chỉ còn hơn 40 tỷ USD tiền mặt nhưng Precision được dự đoán chỉ đem lại thêm khoảng 8% lợi nhuận cho Berkshire.

Theo Hoàng Nam

Người đồng hành

Trở lên trên