MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xả súng trong tòa nhà quốc hội Canada

22-10-2014 - 23:33 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 22-10, thủ đô Ottawa của Canada náo động khi một người đàn ông cầm súng xông vào tòa nhà Quốc hội xả đạn.

Theo nhật báo Globe & Mail, các nhân chứng cho biết người đàn ông có mái tóc dài màu đen cầm một khẩu súng trường xả bốn phát đạn ở Đài Tưởng niệm chiến tranh quốc gia khiến một binh sĩ canh gác ở đó bị thương.

Sau đó, người này lao về phía tòa nhà Quốc hội gần đó và xông vào. Cảnh sát đuổi theo sau và hét vang với mọi người “Hãy trốn đi”.

Ít nhất 30 tiếng súng đã vang lên bên trong tòa nhà. Lực lượng đặc nhiệm lập tức phong tỏa tòa nhà Quốc hội, đưa các nhà báo vào trong một căn phòng.

Giữa cuộc hỗn loạn, hàng loạt nghị sĩ Canada đã nháo nhào tìm chỗ trú ẩn. Nghị sĩ Michelle Rempel gửi tin nhắn lên trang mạng xã hội Twitter cho mẹ mình: “Mẹ ơi, con ổn cả, con đang trốn”.

Cũng trên Twitter, giám đốc truyền thông của Thủ tướng Canada Stephen Harper thông báo ông vẫn an toàn và đã rời tòa nhà Quốc hội.

Lực lượng an ninh yêu cầu người dân không tới gần khu vực tòa nhà Quốc hội hay Đài Tưởng niệm chiến tranh.

Vụ xả súng xảy ra chỉ hai ngày sau khi một kẻ Hồi giáo cực đoan lái xe đâm chết một binh sĩ Canada ở khu vực gần thành phố Montreal trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Theo Nguyệt Phương

huongnt

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên