Yếu tố nào đang cản trở việc thành lập Quỹ tiền tệ chung châu Âu?
Thủ tướng Đức thừa nhận thực tế Liên minh châu Âu đã thiếu những công cụ cần thiết để cứu nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu gặp khó khăn.
Kế hoạch thành lập một Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) của châu Âu để cứu các nước đang đương đầu với khủng hoảng sẽ cần đến thỏa thuận mới và sự đồng thuận của tất cả các nước thuộc khu vực châu Âu.
Nhận định trên được đưa ra bởi Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Bà thừa nhận thực tế Liên minh châu Âu đã thiếu những công cụ cần thiết để cứu nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu gặp khó khăn bởi những ràng buộc liên quan đến vấn đề ngân sách.
Bà nói: “Nếu không có thay đổi về thỏa thuận, chúng ta không thể có một quỹ như vậy.”
Bất kỳ thỏa thuận nào của châu Âu sẽ đương đầu với rủi ro bất đồng ý kiến ở nội tại nhóm nước châu Âu sau khi nhóm nước này đã trải qua quá trình phê chuẩn hiệp ước Lisbon đầy khó khăn. Hiệp ước này ban đầu đã bị cuộc trưng cầu dân ý loại bỏ và mãi đến tháng 12/2009 mới đi vào thực tế.
Pháp và Đức đều ủng hộ ý tưởng về quỹ tiền tệ chung châu Âu thế nhưng việc thay đổi thỏa thuận thế nào đã bộc lộ những bất đồng giữa hai nước.
Quan chức kinh tế hàng đầu của Pháp đánh giá cao ý tưởng thành lập Quỹ tiền tệ châu Âu thế nhưng cảnh báo sẽ cần phải thay đổi rất nhiều những quy định ở hiện tại (Pháp không hề mong muốn điều này), họ coi đó như dự án cần thực hiện trong dài hạn.
Bà Merkel cho rằng thật sai lầm khi tránh thay đổi về quy định: “Chúng tôi muốn tự giải quyết vấn đề của mình mà không cần đến Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).”
Bất kỳ cuộc giải cứu nào trong nội bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu bị ngăn trở bởi hiệp ước Masstricht – đây là lý do tại sao việc thay đổi về hiệp ước là cần thiết.
Sáng kiến Berlin đã được Ủy ban châu  ủng hộ, như vậy Ủy ban châu Âu đã sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch lập quỹ tiền tệ để giúp đỡ nước đang chìm trong nợ nần như Hy Lạp.
Theo Dân Trí/FT
CÙNG CHUYÊN MỤC
Một nước châu Âu muốn giới hạn dân số ở 10 triệu người
15:22 , 09/06/2026