MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản Chelsea bị đóng băng, không thể đổ xăng cho xe buýt

12-03-2022 - 13:34 PM | Tài chính quốc tế

Tài khoản Chelsea bị đóng băng, không thể đổ xăng cho xe buýt

CLB Chelsea đang phải chịu nhiều tổn thất vì lệnh trừng phạt của chính phủ Anh nhắm vào ông chủ Roman Abramovich.

Mới đây, chính phủ nước Anh đã đóng băng tài sản của tỷ phú người Nga Roman Abramovich , bao gồm cả Chelsea. Đội bóng thành London vẫn được tạo điều kiện thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh nhưng không được mua sắm, gia hạn hợp đồng với các cầu thủ, đồng thời không được bán vé cả mùa.

Bên cạnh đó, tất cả thẻ tín dụng ngân hàng của Chelsea cũng bị đóng băng theo lệnh cấm. Điều này có nghĩa là Chelsea sẽ không thể chi tiền đổ xăng cho xe buýt của đội. Xe buýt này thường được Chelsea sử dụng để di chuyển giữa khách sạn và sân vận động trên sân khách và sân nhà. Ngay cả khi cả đội di chuyển bằng tàu hỏa hoặc máy bay, chiếc xe buýt của đội cũng sẽ đến trước.

Trước đó, Chelsea cũng bị giới hạn số tiền có thể chi tiêu cho việc di chuyển. Cụ thể, chi phí hợp lý cho việc di chuyển cả đội không được vượt quá “20.000 bảng mỗi trận”. Điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn với Chelsea khi phải thi đấu trên sân khách ở Champions League. Trước mắt, Chelsea vẫn có thể di chuyển đến sân của Lille, Pháp theo kế hoạch vì tất cả chi phí đi lại đã được thanh toán.

Sau lệnh trừng phạt của chính phủ Anh, hãng viễn thông Three với số 3 trên áo Chelsea, vừa tuyên bố sẽ dừng tài trợ cho đội bóng. Tập đoàn này yêu cầu xóa logo của họ trên áo đấu CLB và tất cả các biển quảng cáo tại sân Stamford Bridge.

Chưa dừng lại ở đó, Chelsea còn có thể mất thêm đối tác thương mại quan trọng khác là Hublot, Huyndai và Nike. Năm 2019, họ kiếm 230 triệu bảng từ các nhà tài trợ. Đến năm 2020 là 180 triệu bảng.

Theo Mạnh Tùng

Tiền Phong

Trở lên trên