MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tâm sự của chuyên gia nước ngoài làm việc tại Hà Nội: “Tiền nhiều nhưng muốn ở nhà xịn không dễ”

03-12-2019 - 08:00 AM | Bất động sản

Số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam đang gia tăng chóng mặt. Cùng với đó là nhu cầu về các căn hộ cao cấp cũng tăng theo nhưng nguồn cung lại khan hiếm khiến việc tìm thuê nhà đang ngày càng trở nên khó khăn đối với họ.

Chuyên gia nước ngoài khó khăn tìm nhà

Được cử đến Hà Nội làm việc cách đây 1 năm, anh Kim Kwang Kyu – chuyên gia phân tích tài chính trong một tập đoàn Hàn Quốc, đau đầu chia sẻ: "Tôi hiện đang ở một căn hộ nhỏ do công ty cung cấp. Tuy nhiên sắp tới tôi sẽ đón vợ con sang ở cùng nên phải chuyển đến một căn hộ lớn hơn. Tôi đã nhờ đồng nghiệp người Việt tìm nhà suốt 2 tháng trời và sẵn sàng chi ra một khoản lớn để thuê một căn hộ thực sự đẳng cấp, có 3-4 phòng ngủ, thiết kế đẹp, có các tiện ích như bể bơi, phòng gym, spa,… nhưng mãi chưa tìm được".

Cùng chung hoàn cảnh trên, anh Yamamoto Kosukei, một kỹ sư đến từ Nhật Bản cho biết: "Tôi làm việc ở Bắc Ninh nhưng thật khó tìm một căn hộ cao cấp ở đó nên đã chọn Hà Nội để sinh sống dù hàng ngày phải mất đến 3 tiếng đồng hồ di chuyển. Những tưởng ở Hà Nội tìm nhà sẽ dễ dàng hơn nhưng căn hộ tôi thuê vẫn còn kém xa so với yêu cầu, vị trí không thuận tiện, an ninh thì không đảm bảo. Thật sự quá khó để tìm được một căn hộ với tiêu chuẩn quốc tế ở đây".

Sunshine Center – căn hộ chuẩn quốc tế cho người nước ngoài

Sau hơn 2 tháng tìm nhà, anh Kim Kwang Kyu tình cờ được một nhà môi giới giới thiệu cho căn hộ ở Sunshine Center. Anh cho biết, "Căn hộ rất rộng rãi, không chỉ có đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp mà còn có cả phòng đọc sách, phòng riêng để quần áo hay dành làm phòng tập thể thao. Một số chi tiết còn được dát vàng như hoàng gia châu Âu vậy. Tôi muốn mua đứt luôn nhưng được biết quỹ căn cho người nước ngoài đã hết. May mà còn chính sách cho thuê dài hạn với thời gian 50 năm" – anh Kim chia sẻ.

Sunshine Center cũng ngẫu nhiên là nơi được kỹ sư người Nhật Kosukei chọn làm nơi lưu trú cố định. Anh cho biết: "Khó khăn lắm tôi mới tìm được căn hộ ưng ý. Không chỉ sở hữu thiết kế tinh tế, nơi đây còn đảm bảo an toàn tuyệt đối nhờ sử dụng hệ thống bảo vệ 5 lớp thông minh. Hơn thế nữa, vị trí ở đây đặc biệt thuận tiện, nằm trên con đường phát triển nhất phía tây Hà Nội, không chỉ gần cộng đồng người Nhật mà còn tiện di chuyển đến Bắc Ninh nơi tôi đang làm việc".

Tâm sự của chuyên gia nước ngoài làm việc tại Hà Nội: “Tiền nhiều nhưng muốn ở nhà xịn không dễ” - Ảnh 1.

Sunshine Center nằm tại vị trí đắc địa, ngay gần mặt đường, là khu vực tập trung nhiều người Nhật, Hàn.

Anh Đỗ Nam Cường, một nhà môi giới căn hộ cao cấp chuyên nghiệp cho biết, khách nước ngoài yêu cầu các tiêu chí khắt khe về vị trí, chất lượng căn hộ, dịch vụ, an ninh và không gian sống. Anh đã tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều dự án quanh khu vực Mỹ Đình nhưng chỉ có Sunshine Center là đáng chú ý nhất. "Mọi tiêu chí đều phù hợp với những yêu cầu khó tính nhất của người nước ngoài nên khu căn hộ này vừa mở bán thì quỹ căn dành cho đối tượng khách hàng này đã hết ngay lập tức. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng rất am hiểu thị trường khi đưa ra hình thức cho thuê căn hộ dài hạn lên đến 50 năm, phù hợp với những người nước ngoài muốn sống và làm việc lâu dài ở VN, thậm chí cả người nước ngoài mua để đầu tư cho thuê cũng thu được lợi nhuận tối thiểu 13%/năm".

Được biết, cùng với những tiện ích đắt giá, Sunshine Group còn có nhiều chính sách hấp dẫn dành hỗ trợ khách hàng. Khách thuê sẽ được tặng gói nội thất trị giá 250 triệu. Bên cạnh đó, ngay sau khi nhận nhà, khách hàng không có nhu cầu thuê nữa có thể bàn giao căn hộ cho chủ đầu tư để khai thác dịch vụ với lợi nhuận cam kết 8% GTCH trong năm đầu tiên. Trong trường hợp pháp luật Việt Nam có thay đổi ảnh hưởng đến việc thuê căn hộ, tập đoàn cũng sẽ hỗ trợ điều chỉnh từ hợp đồng thuê dài hạn sang hợp đồng sở hữu cho khách hàng. "Đây chính là những ưu điểm đặc biệt khiến cho các căn hộ ở Sunshine Center đang được nhiều người nước ngoài quan tâm." - anh Cường chia sẻ thêm. 

Tâm sự của chuyên gia nước ngoài làm việc tại Hà Nội: “Tiền nhiều nhưng muốn ở nhà xịn không dễ” - Ảnh 2.

Sunshine Center có nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi, nhà hàng, khu vui chơi giải trí… đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân thượng lưu.

Qua sự giới thiệu của anh Cường, trưởng phòng hành chính người Việt của một công ty Hàn Quốc tại Hà Nội cũng đã tìm được những căn hộ ưng ý tại Sunshine Center cho các sếp người Hàn. Anh cho biết công ty có khoảng 15 chuyên gia, lãnh đạo người Hàn và anh phải chịu trách nhiệm tìm nhà ở cho họ. Điều kiện sống ở Hàn vốn cao nên khi sang Việt Nam họ rất khó tính trong việc chọn nhà. Yêu cầu cao nhất phải nói đến vị trí và tiện ích. Khu vực sinh sống phải có nhiều người Hàn, có đầy đủ phòng gym, siêu thị, nhà hàng chuẩn Hàn, khu vui chơi giải trí,… Căn hộ phải chỉn chu về nội thất, tinh tế về thiết kế, đảm bảo về an ninh. "Nghe đến những yêu cầu này tôi tưởng như bất lực, thế nhưng khi giới thiệu các căn hộ ở Sunshine Center thì đã có đến hơn một nửa số chuyên gia chọn thuê tại đây." – anh hồ hởi chia sẻ.  

Hội tụ nhiều giá trị sống đẳng cấp, đáp ứng được cả nhu cầu để ở và cho thuê, Sunshine Center xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho mọi đối tượng khách hàng. Thời buổi "tấc đất tấc vàng", để tìm kiếm một căn hộ có diện tích rộng, thiết kế tinh tế như Sunshine Center với chất lượng sống vượt trội là rất hiếm có. 

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên