MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân thủ tướng Malaysia, người thay thế ông Mahathir: Tôi không phải kẻ phản bội

03-03-2020 - 10:52 AM | Tài chính quốc tế

Trong bài phát biểu đầu tiên trên truyền hình sau khi nhậm chức, Tân thủ tướng Malaysia, ông Muhyiddin Yassin cam kết chống tham nhũng, tăng cường khả năng lãnh đạo cũng như nhấn mạnh mình không phải kẻ phản bội.

"Tôi biết có những người đang giận dữ với tôi. Đúng như dự đoán, có những đảng phái gọi tôi là kẻ phản bội. Hãy nghe kỹ đây, tôi không phải kẻ phản bội. Tôi là người bước vào để cứu đất nước khỏi bất ổn chính trị", ông Muhyiddin, người được Quốc vương Malaysia chỉ định thay thế nhà lãnh đạo 95 tuổi Mahathir Mohamad, nhấn mạnh.

Ở tuổi 72, ông Muhyiddin được Quốc vương Malaysia chỉ định trở thành Thủ tướng của đất nước hôm 29/2. Trước đó, người tiền nhiệm của ông Muhyiddin đã bất ngờ từ chức vì những bất đồng trong liên minh cầm quyền. Liên minh cầm quyền mới bao gồm ông Muhyiddin, cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới chính quyền cũ, và Barisan Nasional, đảng phái bị thua trong cuộc bầu cử năm 2018 sau 6 thập kỷ chèo lái Malaysia.

Ông Mahathir cho rằng ông cảm thấy như bị "phản bội" bởi ông Muhyiddin, người gần đây vẫn được biết đến như là cánh tay phải của nhà lãnh đạo 95 tuổi. Ông Mahathir đang nỗ lực tìm kiếm một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm khẩn cấp tại Quốc hội nhằm cho thấy ông là người được đa số ủng hộ.

Việc có Thủ tướng mới không làm giảm bớt nguy cơ bất ổn chính trị của Malaysia. Chứng khoán nước này đã bị bán tháo trong phiên giao dịch ngày 2/3, khiến nó rơi xuống mức thấp nhất trong 8 năm qua.

"Tôi không khát khao chiếc ghế thủ tướng. Tôi chỉ bước vào để cứu vãn tình hình khi cả hai ứng viên cho chiếc ghế này đều không giành được quá bán sự ủng hộ trong Quốc hội", ông Muhyiddin nói và ám chỉ đến ông Mahathir và Anwar Ibrahim, hai người từng liên minh với nhau để đánh bại đảng Barisan Nasional cầm quyền trong cuộc bầu cử năm 2018.

Ở vị trí Thủ tướng, ông Muhyiddin cam kết tiếp tục tầm nhìn về sự thịnh vượng chung 2030 của chính quyền Mahathir, một chương trình nhằm thúc đẩy phát triển công bằng cũng như nâng cao mức sống của người dân Malaysia.

"Để bắt đầu, tôi hứa sẽ bổ nhiệm các bộ trưởng trong số những người trong sạch, có liên chính và năng lực. Chính phủ của tôi sẽ ưu tiên cho những nỗ lực cải thiện tính liêm chính cũng như khả năng quản trị tốt", ông Muhyiddin cho biết.

Sóng gió trên chính trường Malaysia nổi lên sau những bất đồng giữa ông Mahathir và Anwar Ibrahim, hai người từng là đồng minh. Khi ông Mahathir đắc cử, người ta tin rằng ông Anwar Ibrahim sẽ được kế nhiệm thủ tướng vài năm sau khi nhà lãnh đạo ngoài 90 tuổi cầm quyền. Thỏa thuận trong liên minh nhấn mạnh ông Anwar sẽ trở thành thủ tướng trước khi ông Mahathir kết thúc nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, nhưng bất đồng trong quá trình chuyển giao quyền lực đã khiến liên minh, vốn chiếm đa số trong Quốc hội Malaysia tan vỡ. Ông Mahathir được cho sẽ liên minh với đảng cũ Barisan Nasional để tiếp tục trở thành thủ tướng Malaysia. Tuy nhiên, việc Quốc vương bổ nhiệm ông Muhyiddin đã khiến cục diện chính trường Malaysia biến động mà chưa ai có thể lường trước tương lai.

Linh Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên