MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TAND cấp cao tại Hà Nội xét đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng

17-06-2018 - 17:02 PM | Xã hội

Theo dự kiến, vào thứ ba, ngày 19-6, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) theo trình tự phúc thẩm .

Đề nghị y án sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng vì không có tình tiết mới Sắp xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng trong vụ án tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 Ông Đinh La Thăng kháng cáo vụ góp 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Thăng 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 BLHS năm 1999; buộc ông Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng trong số 800 tỷ đồng thiệt hại khi PVN đầu tư vào Ngân hàng Đại Dương (Ocenbank).

Sau khi án sơ thẩm tuyên, ông Đinh La Thăng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm và số tiền mà ông Thăng phải bồi thường. Đồng thời, ông Thăng cũng đề nghị xem xét cơ sở pháp lý về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại Oceanbank với giá 0 đồng.

 TAND cấp cao tại Hà Nội xét đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng  - Ảnh 1.
Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa.

Được biết, TAND cấp cao tại Hà Nội đã phân công Thẩm phán Nguyễn Vinh Quang làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm tới. Về phía ông Đinh La Thằng sẽ có 4 luật sư đăng ký bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ.

Như vậy, đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng sẽ được tranh tụng công khai, quyết định cuối cùng phải chờ phán quyết từ Hội đồng xét xử phúc thẩm.

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên