MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan 'triệu tập' 20 người giàu nhất nước góp sức cứu nền kinh tế

13-05-2020 - 14:34 PM | Tài chính quốc tế

20 người giàu nhất Thái Lan được Thủ tướng đề nghị dùng tiền và tài nguyên của bản thân chứ không phải những khoản đóng góp hời hợt đế cứu nền kinh tế.

Theo hãng tin Bloomberg, chính phủ Thái Lan mới đây đã kêu gọi 20 tỷ phú giàu nhất nước thực hiện nghĩa vụ cứu trợ quốc gia trong công cuộc đối phó khủng hoảng sau dịch Covid-19.

Cụ thể, Thủ tướng Thái Lan Prauth Chan-Ocha đã đề nghị 20 người giàu nhất nước dùng tiền và tài nguyên của bản thân để phát triển những dự án cứu trợ trên khắp đất nước. Nhà lãnh đạo Thái Lan cho biết ông không muốn những khoản đóng góp hời hợt mà yêu cầu chung tay góp sức cứu nền kinh tế.

Đây là những động thái mới nhất của chính quyền Bangkok khi sức tàn phá kinh tế của dịch Covid-19 với Thái Lan đang lan rộng mà một trong số đó là ngành du lịch.

Giới nhà giàu Thái Lan hiện đã chi tới hơn 100 triệu USD để mua các vật dụng cứu trợ như khẩu trang hay lương thực để trợ giúp người dân chống dịch Covid-19. Tập đoàn Central cho biết hệ thống bán lẻ và khách sạn của hãng trải dài từ Thái Lan, Nhật Bản qua Việt Nam sẽ mua thêm hàng từ người dân, dành những khoảng trống bán lẻ trong các trung tâm cho họ cũng như giữ 74.000 lao động của hãng không bị mất việc.

Thái Lan triệu tập 20 người giàu nhất nước góp sức cứu nền kinh tế - Ảnh 1.

Nền kinh tế Thái Lan năm 2020 được dự báo là tệ nhất Đông Nam Á

"Những tập đoàn lớn thuê rất nhiều lao động và có hệ thống cung ứng vô cùng lớn. Họ có thể ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu tiêu thụ tại địa phương, tuy nhiên quyết định đầu tư cũng phải dựa trên các điều kiện kinh doanh thực tế chứ không thể đóng góp không", Chuyên gia kinh tế Thanavath Phonvichai của trường đại học trực thuộc phòng thương mại Thái Lan (UTCC) nhận định.

Số liệu của Ngân hàng thế giới (World Bank) cho thấy Thái Lan là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có sự gia tăng đói nghèo từ năm 2000 đến nay. Trong khoảng 2015-2018, số người nghèo tại Thái đã tăng 38%, tương đương hơn 6,7 triệu người. Nguyên nhân chính được cho là nền kinh tế giảm tốc, nạn hạn hán hay nhiều thách thức khác cũng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trớ trêu thay, số liệu của Bloomberg lại cho thấy có đến 3 gia tộc Thái Lan được xếp hạng trong số 10 gia đình giàu nhất Châu Á trong tháng 8/2019, bao gồm gia tộc Chearavanonts của Tập đoàn Charoen Pokphand, gia tộc Chirathivats của tập đoàn Central và gia tộc Yoovidhyas sở hữu thương hiệu nước tăng lực Red Bull.

Tổng tài sản của 3 gia tộc hàng đầu Thái Lan này chiếm đến 16% tổng GDP hàng năm của cả nước. Trong khi đó, 10 gia tộc giàu nhất nước Mỹ cũng chỉ chiếm 3% tổng GDP của nền kinh tế số 1 thế giới.

Ngân hàng trung ương Thái Lan dự báo kinh tế nước này năm 2020 sẽ suy giảm mạnh nhất kể từ thập niên 1990. Wworld Bank cho biết chính quyền Bangkok đã chi khoản tiền cứu trợ tương đương 15% GDP, thuộc top cao nhất tại Đông Á và Thái Bình Dương để cứu nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng vì dịch Covid-19.

Trong đó, chính phủ đã phát khẩn cấp tới 12 tỷ USD tiền mặt cho người dân nhằm thúc đẩy thị trường tiêu dùng. Khoảng 30 triệu người Thái đã nộp đơn xin khoản trợ cấp 155 USD/tháng nhưng không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn thông qua.

Theo AB

Tổ quốc

Trở lên trên