MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh khoản dồi dào, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

14-03-2019 - 10:12 AM | Tài chính - ngân hàng

Phiên đầu tiên kể từ sau Tết ghi nhận Ngân hàng Nhà nước trở lại trực tiếp hút bớt tiền về...

Ngày 13/3, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục thể hiện xu hướng giảm, với các bước khá mạnh. Thanh khoản hệ thống đã dồi dào trở lại sau mùa cao điểm chi trả dịp Tết vừa qua.

Cụ thể, cập nhật từ Trung tâm Nghiên cứu kinh tế MSB, trong phiên hôm qua (13/3), lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục giảm khá mạnh với 0,11 - 0,14 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn so với phiên trước đó.

Theo đó, lãi suất VND qua đêm đã giảm sâu dưới mốc 4%/năm, chỉ còn 3,63%; các kỳ hạn khác 1 tuần còn 3,73%, 2 tuần 3,84% và 1 tháng 3,96%.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng nhẹ 0,01 - 0,02 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ giảm 0,03 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng, và vẫn chênh thấp hơn đáng kể so với lãi suất VND trên cùng thị trường. Lãi suất chào bình quân USD qua đêm ở 2,5%, 1 tuần 2,6%, 2 tuần 2,67% và 1 tháng 2,8%.

Xu hướng giảm mạnh của lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng thể hiện rõ sau khi hệ thống bước qua kỳ cao điểm thanh toán, chi trả dịp Tết. Sau đó dòng tiền nhanh chóng trở lại hệ thống ngân hàng, thể hiện rõ qua lãi suất hạ nhiệt, cùng các cân đối trong điều tiết của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, nếu cận Tết Nguyên đán vừa qua, hệ thống ghi nhận khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên tới khoảng 150.000 tỷ đồng, với nguồn hỗ trợ lớn từ Ngân hàng Nhà nước, thì sau Tết nguồn này nhanh chóng giảm mạnh, lần lượt đáo hạn và hút về với số dư lưu hành đến 13/3 chỉ còn 10.404 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước nguồn vốn dồi dào, ngày 13/3 cũng ghi nhận phiên đầu tiên Ngân hàng Nhà nước trở lại phát hành tín phiếu hút bớt tiền về. Lượng tín phiếu phát hành hôm qua ở mức 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 3%/năm và được các tổ chức tín dụng hấp thụ toàn bộ.

Những điều tiết trên đi cùng với hoạt động mua vào ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện từ sau Tết, sau khi đã mua vào lượng lớn khoảng 4 tỷ USD liền trước đó.

Theo Minh Đức

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên