MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh niên Hàn Quốc được trả tiền nếu chịu ra khỏi nhà

14-04-2023 - 09:35 AM | Tài chính quốc tế

Ngày càng có nhiều người Hàn Quốc né tránh xã hội và chỉ muốn ở nhà mãi.

Thanh niên Hàn Quốc được trả tiền nếu chịu ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Ảnh: GKToday

Hàn Quốc sẽ cung cấp cho những thanh niên sống ẩn dật một khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng là 650.000 won (490 USD) để khuyến khích họ ra khỏi nhà. Đây là một phần của biện pháp mới được Bộ Bình đẳng giới và Gia đình thông qua. Dự luật này cũng cung cấp hỗ trợ về giáo dục, việc làm và sức khỏe.

Tình trạng xa lánh xã hội được gọi là “hikikomori”, một thuật ngữ tiếng Nhật tạm dịch có nghĩa là “lùi lại”. Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng giúp những người đang trải qua hiện tượng này có thêm động lực dễ dàng rời khỏi nhà để đi học, lên đại học hoặc đi làm.

Chương trình được công bố trong tuần này, có sự mở rộng hơn dựa trên các biện pháp được công bố vào tháng 11 năm ngoái. Chương trình bao gồm khoản trợ cấp hàng tháng cho chi phí sinh hoạt cho những người từ 9 đến 24 tuổi đang trải qua thời kỳ rút lui khỏi xã hội một cách cực độ. Nó cũng bao gồm một khoản trợ cấp cho các trải nghiệm văn hóa dành cho thanh thiếu niên.

Khoảng 350.000 người trong độ tuổi từ 19 đến 39 ở Hàn Quốc được coi là cô đơn hoặc bị cô lập, theo Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc. Theo một tài liệu của chính phủ phác thảo các biện pháp, thanh niên sống ẩn dật thường có hoàn cảnh khó khăn và 40% bắt đầu sống ẩn dật khi còn là thanh thiếu niên.

Tài liệu này bao gồm các nghiên cứu mô tả những người trẻ sống cuộc đời ẩn dật như một cách để đối phó với những thất bại trong cuộc sống gia đình của họ.

Một thanh niên nói chứng trầm cảm của mình là hậu quả của bạo lực gia đình. “Năm 15 tuổi, bạo lực gia đình khiến tôi chán nản đến mức tôi bắt đầu sống ẩn dật. Tôi trở thành một kẻ thờ ơ, hầu như lúc nào cũng ngủ, dậy ăn rồi ngủ tiếp.”

Một người khác nói rằng bản thân đã bắt đầu sống ẩn dật khi gia đình phá sản.

Chính phủ cho biết rằng các biện pháp mới nhằm tăng cường hỗ trợ của chính phủ “để giúp thanh niên ẩn dật có thể phục hồi cuộc sống hàng ngày và tái hòa nhập xã hội”.

Trong số các loại hỗ trợ khác còn có trả tiền cho việc chỉnh sửa ngoại hình của những người bị đã phải chịu đựng nhiều vết thương. Họ có thể sẽ được chữa những vết sẹo khiến họ thấy xấu hổ, cũng như được giúp đỡ về đồ dùng học tập và thẻ phòng gym.

Hàn Quốc cũng có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tương đối cao, ở mức 7,2% và đang cố gắng giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh đang giảm nhanh chóng có khả năng đe doạ đến lực lượng lao động.

Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Myongji ở Seoul là Shin Yul nói với Bloomberg: “Chính sách này về cơ bản là một biện pháp phúc lợi. Mặc dù thử nhiều cách tiếp cận khác nhau để tăng dân số trong độ tuổi lao động là tốt, nhưng đây không thể được coi là giải pháp lâu dài để khắc phục vấn đề dân số ở đây.”

Vào tháng trước, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố tỷ lệ sinh là một “chương trình nghị sự quốc gia quan trọng.”

Năm nay, Hàn Quốc trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có tỷ lệ sinh dưới một, với phụ nữ có trung bình 0,78 con. Có nhiều lý do đằng sau việc phụ nữ chọn không sinh con bắt nguồn từ vấn đề kinh tế: chi phí nuôi con cao, suy thoái kinh tế, triển vọng việc làm hạn chế và chi phí nhà ở tăng cao.

Tham khảo The Guardian

Từng là vị tỷ phú giàu nhất thế giới lại 'trượt chân' xuống vị trí 159 khi đế chế sụp đổ

Minh Phương

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên