MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 90 doanh nghiệp Mỹ đề nghị Tổng thống Biden hỗ trợ thêm vắc-xin cho Việt Nam

Theo sự vận động của Hiệp hội Da giày túi xách Việt Nam (LEFASO) và Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), 90 lãnh đạo của các thương hiệu, nhãn hàng ngành thời trang dệt may, da giày thế giới vừa ký tên vào thư chung gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Cụ thể, CEO (tổng giám đốc điều hành) của các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Gap, Echo Lake, Nike... đang là đối tác, nhà đặt hàng, phân phối quy mô toàn cầu của các doanh nghiệp sản xuất thời trang, da giày tại Việt Nam, đã đề xuất Tổng thống Mỹ Joe Biden nhanh chóng hỗ trợ thêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam.

Lý do được đưa ra là Việt Nam là đối tác kinh tế và chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ, hiện là nhà cung cấp hàng may mặc, giày dép lớn thứ 3 cho thị trường Mỹ và đang trải qua một đợt bùng phát dịch nghiêm trọng.

Do tính liên thông từ chuỗi giá trị, việc kết nối giữa những nhà sản xuất của Việt Nam trong vai trò cung ứng với các ngành sản xuất hàng hóa có liên quan sử dụng 3 triệu lao động tại Mỹ phụ thuộc trực tiếp và rất lớn vào ngành công nghiệp Việt Nam.

Thêm 90 doanh nghiệp Mỹ đề nghị Tổng thống Biden hỗ trợ thêm vắc-xin cho Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Nam đang là đối tác cung cấp hàng may mặc, giày dép lớn thứ 2 đối với thị trường Mỹ

Vì vậy, việc khôi phục nhanh chóng các ngành sản xuất công nghiệp trọng yếu của Việt Nam, thông qua chương trình cung cấp vắc-xin sẽ làm giảm thiểu các ảnh hưởng đang tác động trực tiếp đến nguy cơ phá vỡ chuỗi cung ứng ở những lĩnh vực, ngành hàng có liên quan đến thị trường và doanh nghiệp Mỹ.

Trước đó, ngày 27-7, Hiệp hội May mặc và giày dép Mỹ (AAFA) đại diện cho 1.000 doanh nghiệp cũng đã gửi thư đề nghị Tổng thống Joe Biden gửi thêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam, khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hóa cho thị trường Mỹ.

Đại diện AAFA, ông Steve Lamar kêu gọi chính quyền Mỹ cung cấp nhiều hơn nữa vắc-xin cho Việt Nam, bao gồm cả vắc-xin AstraZeneca trong kho dự trữ và các bộ xét nghiệm, đồ bảo hộ y tế.

"Hành động ngay lập tức và mạnh mẽ của chính quyền Mỹ sẽ không chỉ cứu sống hàng triệu người trên khắp thế giới mà còn cứu được đà phục hồi kinh tế của Mỹ" - đại diện AAFA thuyết phục trong thư gửi ông Biden.

Cũng trong bức thư, ông Lamar lập luận: "Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp chính các nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành sản xuất giày dép đang phát triển nhanh chóng của Mỹ. Do đó, sự thành công của chúng ta phụ thuộc trực tiếp vào sức khỏe, theo đúng nghĩa đen, của ngành công nghiệp Việt Nam".

Cùng ngày 27-7, trong lá thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Lamar kêu gọi Việt Nam ưu tiên vắc-xin ngừa Covid-19 cho nhân lực ngành may mặc, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam.

Theo P.An - Ảnh: Giang Nam

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên